Ép người nhận tội ăn trộm, rồi nhốt chuồng gà

ANTĐ - Sau khi ép anh Mười nhận tội trộm gà, Hoàng cùng 4 đối tượng khác tiếp tục khống chế, nhốt anh này vào chuồng gà.
Ngày 21-8, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử phúc thẩm vụ án bắt cóc, chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi tháng 7-2011 tại huyện Đông Hòa do 2/5 bị cáo trong vụ án này là Ngô Văn Nhánh (SN 1989, trú ở xã Hòa Tâm) và Lê Minh Hoàn (SN 1986, trú xã Hòa Vinh) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên xử, tòa phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo và vẫn giữ nguyên mức án mà TAND huyện Đông Hòa đã xử tuyên phạt Ngô Văn Nhánh 5 năm 9 tháng tù và Lê Minh Hoàng 2 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào lúc 13h ngày 11-7-2011, Lê Minh Hoàng, Trần Thi Văn (SN 1993), Trần Minh Lâm (SN 1986) và Nguyễn Đồng Dương (SN 1989), cùng trú ở thôn 4, xã Hòa Vinh và Ngô Văn Nhánh đến quán nhậu ở thôn 5, xã Hòa Vinh, thì Nguyễn Mười (SN 1986, trú ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) cùng hai người bạn khác đến ngồi nhậu chung.

Sau đó, Hoàng cho rằng Mười là kẻ đã bắt trộm 7 con gà chọi của mình, nên đã đe dọa, khống chế và buộc anh Mười phải đưa 14 triệu đồng cho Hoàng mới cho rời khỏi quán. Bị đánh, đe dọa nên anh Mười đã thừa nhận có bắt gà của Hoàng nhưng không có tiền để trả, nên Hoàng, Dương, Nhánh, Lâm và Văn tiếp tục đánh, đe dọa và sau đó khống chế, bắt anh Mười nhốt vào chuồng gà.

Nhận được tin báo, đến 14h cùng ngày, Công an xã Hòa Vinh đã đến nhà Hoàng yêu cầu thả người nhưng Hoàng vẫn ngoan cố đưa ra điều kiện phải đưa tiền cho hắn. Sau đó, anh Mười đã được giải cứu đưa đi bệnh viện; Hoàng, Dương, Nhánh, Văn và Lâm bị công an bắt.

Liên quan đến vụ án này, TAND huyện Đông Hòa cũng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đồng Dương 5 năm 6 tháng tù, Trần Minh Lâm 2 năm tù; Trần Thi Văn 1 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.