Đường ống Power of Siberia 2 thay đổi toàn diện thị trường LNG thế giới?

ANTD.VN - Một trong những dự án được thảo luận nhiều nhất thời gian gần đây là việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 do Nga và Trung Quốc thực hiện.

Đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 theo nhận xét có thể trở thành "con ngựa ô" trên thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khi tạo ra tình trạng dư cung rất khó kiểm soát.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây đã phải đặt ra câu hỏi về việc tuyến ống được thiết kế để trung chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt có thể làm tình hình thị trường xấu đi đến mức nào.

IEA ước tính nếu tất cả các nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên được xây dựng theo kế hoạch, công suất sẽ đạt gần 850 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2030, tăng 50% so với mức 580 tỷ của thời điểm hiện nay.

Những nước đóng góp mạnh vào sự tăng trưởng bao gồm Mỹ và Qatar, khi họ nỗ lực củng cố vị thế của mình trên thị trường khí đốt, nhưng kỳ vọng về gia tăng nhu cầu LNG được dự đoán sẽ thấp hơn đáng kể, dẫn đến giá giảm và nâng cao cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

Trong bối cảnh như vậy, dự án Power of Siberia 2 có thể coi là "con ngựa ô" trên thị trường năng lượng, bởi tuyến đường ống sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa nguồn cung LNG trên phạm vi toàn thế giới.

Cho dù thực tế là việc ký kết hợp đồng mới giữa Trung Quốc và Nga liên quan đến tuyến ống Power of Siberia 2 vào thời điểm hiện tại dường như khó xảy ra, nhưng vẫn có những lo ngại về nguy cơ trì trệ trên thị trường.

Các nhà phân tích tin rằng nguồn cung hiện tại từ Nga đủ đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc trong bất kỳ điều kiện nào, cho nên việc thêm một tuyến đường ống mới có vẻ không cần thiết.

Ngoài ra IEA cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Nga có thể tăng khối lượng xuất khẩu khí đốt của mình hay không. Theo các nhà phân tích, Moskva sẽ không thể bù đắp đầy đủ những tổn thất phát sinh do mất thị phần tại châu Âu.

Theo kịch bản cơ sở, khối lượng cung cấp khí đốt tối đa từ Nga sang Trung Quốc đến năm 2050 sẽ không vượt quá 60 tỷ mét khối/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 150 tỷ mét khối mà Moskva từng kỳ vọng.

Trước đó ít lâu, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã đồng ý sớm tăng nguồn cung cấp khí đốt thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia (tuyến 1) lên mức tối đa vào tháng 12/2024.

Ngoài ra, cơ quan báo chí của Gazprom cũng cho biết một thỏa thuận bổ sung đã được ký kết tại cuộc họp đối với thỏa thuận mua bán khí đốt hiện có dọc theo tuyến đường “phía Đông”.

Đây chính là yếu tố sẽ đảm bảo sớm giải phóng nguồn cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia đến mức yêu cầu, đúng như điều khoản tối đa của hợp đồng (38 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm).

Power of Siberia là tuyến đường ống dẫn khí đốt chính để đưa "nhiên liệu xanh" từ Cộng hòa Yakutia thuộc Nga đến lãnh thổ Primorsky và các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng chi phí xây dựng tuyến ống là 1,1 nghìn tỷ rúp, lễ khởi công diễn ra vào tháng 12/2019. Tuy nhiên nhiều chuyên gia chú ý đến thực tế rằng các điều khoản của dự án chung giữa Liên bang Nga và Trung Quốc mang lại lợi ích nhiều hơn cho Bắc Kinh.