Được giảm án nhờ bị hại may mắn…thoát chết

ANTĐ - Trong 2 ngày (8 và 9-10), TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Bùi Hoàng Phúc và đồng phạm về tội “Giết người”. Do bị hại may mắn không chết nên các bị cáo đều được rút ngắn thời gian phải ngồi tù.      

 Bùi Hoàng Phúc (giữa) cùng đồng phạm (hàng trên) tại phiên tòa phúc thẩm

Bị hại trong vụ án là anh Trần Bảo Phương (SN 1992, ở quận Bắc Từ Liêm), mặc dù may mắn thoát chết, nhưng cũng đã bị tổn hại 40% sức khỏe. Các bị cáo được cấp tòa phúc thẩm xem xét lại về hành vi giết người là Bùi Hoàng Phúc (SN 1995), trú ở tập thể trường Đại học Mỏ địa chất, phường Cổ Nhuế 2; Lê Văn Thanh (SN 1993), Lê Văn Thành (SN 1996) cùng trú ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm và Chu Tuấn Anh (SN 1994), ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Ngoài ra, trực tiếp đánh, chém nạn nhân còn có đối tượng tên Duy nhưng do chưa xác định được lai lịch nên các cơ quan tiến hành đã quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. 

Theo quy kết của bản án sơ thẩm, tối 5-9-2013, anh Trần Bảo Phương cùng một số bạn bè đến quán IFFEN (quận Bắc Từ Liêm) hát karaoke. Trong lúc hát và đùa cợt, anh Phương cùng một người bạn vô tình làm vỡ miếng thạch cao trang trí tại phòng hát. Là nhân viên của quán, Bùi Hoàng Phúc đã tới bắt đền, dẫn tới 2 bên xích mích. Ngay sau đó, anh Phương ra quầy lễ tân để trao đổi về chuyện đền bù, nhưng Phúc vẫn kè kè bên cạnh và không ngớt chửi bới, gây sự. Không muốn “mất mặt” ở chỗ đông người, anh Phương kéo Phúc ra ngoài nói chuyện riêng nhưng bị từ chối.

Xuống nước cũng không xong, anh Phương bực tức lao vào ẩu đả với Phúc và bị Phúc cầm đoạn gậy gỗ đánh vào đầu. Khi ấy, mặc dù đã đánh khách trọng thương, song Phúc vẫn tiếp tục chạy đến nhà Chu Tuấn Anh (ở gần đó) và nhờ đối tượng này đến quán tiếp tục quây đánh nạn nhân. Chưa thật yên tâm, Phúc còn gọi thêm Lê Văn Thanh, Lê Văn Thành và đối tượng tên Duy cùng đến trợ giúp. Tại nhà Tuấn Anh, Thành đưa một con dao cho Phúc thì bị Duy giật lấy, rồi cả bọn kéo nhau đến quán karaoke IFFEN. Tuy nhiên, lúc này bị hại đã rời khỏi quán và mẹ của Phúc nghe tin con trai rủ bạn đi đánh nhau nên kịp thời có mặt kéo Phúc về nhà. 

Thế nhưng sự việc này vẫn tiếp diễn khi anh Phương quay lại quán karaoke tìm Phúc. Thấy anh Phương, Tuấn Anh liền dùng gậy xông đến vụt thẳng vào mặt nạn nhân. Hưởng ứng đồng bọn, đối tượng tên Duy cũng xông tới chém nhiều nhát vào đầu, tay người không quen biết. Nạn nhân bất tỉnh, Thanh còn lao vào đánh “hôi”. Sau đó, Tuấn Anh cùng đồng bọn đi gặp Phúc và tất cả kéo nhau đi uống rượu. Lúc sau quay lại khu vực vừa đánh chém anh Phương, nhóm Phúc nhìn thấy xe ô tô của lực lượng công an có mặt tại hiện trường nên cả bọn hốt hoảng bỏ trốn. 

Về phần nạn nhân, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Tiến hành giám định thương tích cho thấy, anh Phương bị đa vết thương ở vùng đầu, mặt và tay với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 40%. Với hành vi gây ra, tại phiên tòa sơ thẩm giữa tháng 9-2014, TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Bùi Hoàng Phúc 16 năm tù, Chu Tuấn Anh 18 năm tù, Lê Văn Thanh 13 năm tù và Lê Văn Thành 10 năm tù, đều về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Cho rằng hình phạt tại bản án sơ thẩm là quá nghiêm khắc, các bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Phúc kháng kêu oan, khi cho rằng không phạm vào tội “Giết người” như bản án sơ thẩm quy kết.

Tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa các bị cáo đều khai nhận hành vi đánh, chém anh Phương như ở phiên tòa trước. Tuy nhiên, bị cáo Phúc trình bày không bàn bạc và cũng không hề biết Tuấn Anh cùng đồng bọn chém bị hại như thế nào. Bởi lẽ ngay sau khi đến nhà Tuấn Anh, bị cáo đã bị mẹ đẻ lôi về nhà. Giải thích về hành vi gọi đồng bọn đến đánh anh Phương, Phúc khẳng định chỉ có ý định nhờ bạn đánh gây thương tích đối với bị hại.

Bào chữa cho bị cáo đầu vụ, luật sư Nguyễn Quang Anh - Công ty Luật TNHH Sao Việt (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng Phúc không có hành vi giết người mà chỉ thực hiện hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Phương. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu. 

Mặc dù luật sư có quan điểm nêu trên nhưng sau 2 ngày mở tòa, Tòa án cấp cao khẳng định hành vi của cả 4 bị cáo đều cấu thành tội giết người, nhưng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Trên cơ sở ấy, HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo của các bị cáo để sửa một phần bản án sơ thẩm, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho Phúc cùng đồng phạm. Theo đó, Bùi Hoàng Phúc được giảm từ 16 năm tù xuống còn 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại là Chu Tuấn Anh được giảm xuống còn 14 năm tù, Lê Văn Thanh được giảm xuống còn 10 năm tù và Lê Văn Thành cũng chỉ phải thụ án 7 năm tù giam.