Dùng xiên sắt đâm chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hai, SN 1978, trú tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 27-8, anh Nguyễn Văn H., SN 2002, trú tại thôn Đông Phong đến dự tiệc cưới của một gia đình cùng thôn. Tại đây, anh H. và nhiều người khác cùng thôn ngồi ăn và uống rượu.

Khi tất cả dừng uống thì Lê Văn Hai mang rượu đến chúc, tuy nhiên anh H. từ chối thì Hai cho rằng người này không tôn trọng mình. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới. Sau đó, Hai bỏ đi vào trong khu bếp của đám cưới, khoảng 3-4 phút sau thì quay lại, trên tay cầm 2 thanh xiên thịt làm bằng kim loại có đầu nhọn và tiến về chỗ anh H.

Đối tượng Lê Văn Hai

Đối tượng Lê Văn Hai

Thấy vậy, anh H. sợ hãi nên bỏ chạy về hướng nhà văn hóa thôn Đông Phong, còn Hai tiếp tục cầm hung khí truy đuổi. Chạy khoảng 200m thì đối tượng dừng lại đi bộ về nhà.

Cùng lúc này, thấy Hai hung hăng sợ xảy ra án mạng, một số người dân đã gọi điện thoại báo tin cho Công an xã Tiên Phong. Nhận được tin báo, Chỉ huy Công an xã đã phân công Trung úy Mai Tiến Hưng, Thượng úy Nguyễn Văn Chín và đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Công an viên bán chuyên trách xuống hiện trường xác minh, giải quyết.

Hung khí đối tượng sử dụng để tấn công lực lượng công an

Hung khí đối tượng sử dụng để tấn công lực lượng công an

Căn cứ tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã sử dụng xe mô tô chuyên dụng tuần tra quanh khu vực đường liên thôn gần nhà của đối tượng Lê Văn Hai để đưa Hai về trụ sở Công an xã Tiên Phong làm rõ. Khi tổ công tác đi đến đoạn đường gần nhà Hai, phát hiện người đàn ông này cầm theo 2 xiên sắt dài khoảng 80cm đi theo hướng ngược chiều.

Khi còn cách tổ công tác khoảng 20m, Hai dừng lại và rút trong túi quần ra 1 con dao loại gọt hoa quả, dài khoảng 20cm. Xác định đối tượng trước đó có sử dụng rượu, không kiểm soát được hành vi nên cán bộ chiến sĩ Công an xã Tiên Phong đã giải thích, vận động Hai bỏ hung khí, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Tuy nhiên, đối tượng tỏ thái độ chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và chạy vào một nhà dân gần đó, lấy gạch ném về phía cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, đồng thời dùng xiên sắt đâm bị thương Trung úy Mai Tiến Hưng rồi bỏ chạy. Tổ công tác sau đó đã đưa Trung úy Mai Tiến Hưng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Nhận được tin báo của Công an xã Tiên Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã tổ chức truy bắt Lê Văn Hai nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Đến sáng 29-8, xác định Hai quay lại nơi ở của mình, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo lực lượng CAH vây bắt Hai.

Thời điểm này, đối tượng khóa trái cửa và cố thủ trong nhà, ngoan cố không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đã kiên trì thuyết phục, động viên để Hai ra trình diện, chấp hành lệnh bắt giữ của CAH Ba Vì.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.