Dùng súng dọa giết người

ANTĐ - Thay vì can ngăn cuộc cãi vã giữa bạn mình và nhân viên bảo vệ khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Trương Thế Ngọc, 26 tuổi, trú ở phường Sài Đồng đã cầm súng dọa giết người bảo vệ.

Ngày 13-10, CAP Phúc Đồng đã hoàn tất hồ sơ, chuyển CQĐT CAQ Long Biên đề xuất xử lý Trương Thế Ngọc về hành vi đe dọa giết người. Sự việc bắt nguồn từ nguyên nhân khá đơn giản. Khoảng 20h ngày 9-10, Nguyễn Thanh Phúc (SN 1971), trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, trong khi điều khiển xe ô tô tại khu đô thị Sài Đồng đã bị một số nhân viên bảo vệ, trong đó có anh Phạm Văn Doanh, ngăn cản do đi xe vào đường ngược chiều. Thời điểm trên, Vũ Mai Hải, là em họ của Phúc cũng có mặt. Chứng kiến Phúc và anh Doanh to tiếng với nhau, Hải đã gọi điện thoại cho Trương Thế Ngọc đến.

Khi đến khu đô thị Sài Đồng, vừa gặp anh Doanh, Ngọc tóm cổ áo anh Doanh và rút khẩu súng giấu trong túi quần, chĩa vào ngực người bảo vệ và dọa nạt. Sau đó, được mọi người can ngăn nên Ngọc cất súng vào túi quần và bỏ đi. Sự việc được thông báo đến CAP Phúc Đồng. Biết cơ quan công an đang tổ chức truy xét, sáng

11-10, Ngọc nhờ một người bạn mang khẩu súng đến CAP Phúc Đồng nộp. Nguồn gốc khẩu súng này, Ngọc khai được Thẩm Mạnh Dương (SN 1983), trú ở phường Long Biên, quận Long Biên nhờ giữ hộ. Đáng chú ý, Dương là đối tượng trốn lệnh truy nã về tội cướp tài sản, vừa bị CAQ Long Biên bắt hôm 29-9. Quá trình bắt, truy xét đối tượng Dương, CAQ Long Biên làm rõ Dương là “chủ sở hữu” một quả nổ và 16 viên đạn bị thu giữ trong nhà nghỉ cùng đám “dân bay” ở phường Bồ Đề.