Dùng roi điện ép thiếu nữ quan hệ tại khách sạn

ANTĐ - Bị nạn nhân cự tuyệt, đối tượng Bùi Văn Tuấn với sự trợ giúp của đồng bọn đã dùng roi điện để ép nạn nhân vào nhà nghỉ để quan hệ.

Ngày 10/7, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Tuấn (SN 1980, ở Đắk Nông) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Ba đồng phạm của Tuấn trong vụ án này cũng đang bị cảnh sát truy bắt.

Bùi Văn Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Bình Dương Online)
Bùi Văn Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Bình Dương Online)

Trước đó, Tuấn cùng bạn 3 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) uống rượu tại nhà trọ ở phường Thuận Giao, TX. Thuận An. Để bữa nhậu thêm phần vui vẻ, cả nhóm đã quyết định rủ chị Cao Thị H. (SN 1991, quê Quảng Bình) là tiếp viên quán ăn gần đó đến nhậu chung.

Chị H. không đồng ý thì bị tên Tuấn sang chửi mắng. Sau đó, bốn thanh niên này đã lấy roi điện hăm dọa, bắt chị H. phải vào một khách sạn ở phường An Phú.

Khi ép được chị H. vào khách sạn, 3 người bạn của Tuấn đã ra về. Tại đây, Tuấn chích roi điện buộc chị H. phải cho quan hệ. Sau khi thoả mãn thú tính, Tuấn đã bỏ đi. Quá uất ức, chị H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Tuấn và đồng bọn. Nhận được tin báo, các trinh sát đã đến nơi trọ của băng nhóm Tuấn nhưng tất cả đều đã bỏ trốn.

Qua điều tra, tối 4/7, các trinh sát hình sự Công an TX.Thuận An đã bắt giữ Tuấn khi hắn đang ẩn nấp tại dãy phòng trọ thuộc địa bàn TX.Thuận An. Hiện tại, cơ quan chức năng đang truy bắt đồng phạm của Tuấn.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Thương (SN 1994) trú tại phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Thương quen biết Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1996, trú tại TX. Buôn Hồ) từ trước. Ngày 19/5/2011, hai bên hẹn nhau đi chơi. Lúc này, Thương và Hương xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn. Bực tức, Thương đã đánh Hương ngã xuống đất, sau đó dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Hắn tiếp tục kéo nạn nhân vào rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó Thương lấy tài sản trên người nạn nhân rồi cho xác nạn nhân vào bao tải chở đến buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk ném xuống giếng.

Tại thời điểm gây án, bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên HĐXX tuyên án mức án Thương lĩnh là 18 năm tù giam; buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 120 triệu đồng.