Đừng quá lo lắng khi trẻ sốt

ANTĐ - Khi trẻ sốt thường làm cho các bậc cha mẹ lo lắng. Nhưng sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể và thực sự đôi khi sốt lại có lợi cho sức khỏe của trẻ.

Theo TS Hannah Chow-Johnson, trường Đại học Loyola Chicago, sốt có thể làm trẻ mệt mỏi và điều này buộc trẻ phải nghỉ ngơi và ngủ nhiều hơn, giúp trẻ phục hồi sức khỏe. “Sốt có thể giúp trẻ hồi phục sức khỏe nhanh hơn, đặc biệt là nếu chúng đang phải chiến đấu với một căn bệnh do virus”, TS Chow-Johnson nói. 

Sốt là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động để chống lại bệnh đang diễn tiến trong cơ thể. Nhiệt độ cơ thể trẻ luôn thay đổi nên các bậc cha mẹ thường khó xác định khi nào trẻ được coi là sốt cao và cần phải đến bác sĩ. Nếu trẻ sốt mà vẫn ăn uống bình thường, tỉnh táo thì bạn nên theo dõi trẻ ở nhà. Nên cho trẻ uống nhiều nước, mặc quần áo thoáng mát, lau người bằng nước ấm giúp trẻ hạ nhiệt. Cần đưa trẻ đến bệnh viện khi có dấu hiệu như:

- Trẻ dưới 8 tuần tuổi sốt 38 độ C hoặc cao hơn.

- Trẻ đang trải qua hóa trị hoặc hệ miễn dịch suy yếu phát triển thành sốt.

- Sốt không rõ nguyên nhân, không kèm theo những dấu hiệu như ho, sổ mũi hoặc đau đớn và sốt kéo dài 2-3 ngày.

- Sốt kéo dài hơn 5 ngày, ngay cả khi trẻ vẫn có biểu hiện khỏe mạnh.