Đức tìm mua ‘lá chắn tên lửa’ Arrow 3 của Israel

ANTD.VN -  Thủ tướng Israel thông báo, nước này sẽ tham gia xây dựng năng lực phòng không cho Đức, giữa lúc Berlin tăng chi tiêu quân sự vì những biến động địa chính trị đang diễn ra tại Đông Âu. Nguồn tin cho biết, Đức sẽ đặt mua "lá chắn tên lửa" Arrow 3 từ Israel.

"Israel sẽ đóng góp một phần trong lĩnh vực phòng không của Đức. Điều này liên quan đến cam kết toàn diện của chúng tôi với an ninh của Đức và châu Âu", Thủ tướng Israel Yair Lapid phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Olaf Scholz hôm 12/9.

Ông Lapid nói rằng các cuộc đàm phán với lãnh đạo Đức đang hướng đến "thỏa thuận tiềm năng trong tương lai", nhưng không đưa ra chi tiết và ngân sách cụ thể.

Thủ tướng Scholz tuyên bố Đức sẽ củng cố năng lực phòng thủ bằng cách mua thêm nhiều hệ thống phòng không, đồng thời gọi tổ hợp tên lửa Arrow 3 của Israel là "đề xuất có uy lực cao" nhưng từ chối nói thêm.

Một nguồn tin chính phủ Đức cho biết nước này có kế hoạch mua hệ thống Arrow 3, nhưng chưa có hợp đồng nào được ký.
Khi nói tới các hệ thống đánh chặn siêu hiện đại người ta thường nói tới THADD của Mỹ và S-400 của Nga, tuy nhiên có một hệ thống tên lửa phòng thủ được đánh giá ngang ngửa với hai hệ thống trên chính là Arrow 3 do Israel hợp tác với Mỹ phát triển.
Trong quá khứ, lực lượng phòng không Israel đã từng ít nhất một lần sử dụng hệ thống Arrow-3 để bắn chặn đạn tên lửa S-200 Angara được Quân đội Syria phóng đi nhằm vào tốp tiêm kích của nước này đang thực hiện nhiệm vụ oanh kích.
Điều này càng chứng tỏ tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ mới của Israel được đưa vào biên chế chưa lâu này.
Israel từ lâu đã được biết đến là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển, ngay cả Nga và Mỹ đều đang mua một số công nghệ quân sự của họ. Như Mỹ mua hệ thống phòng thủ trên xe tăng và Nga mua công nghệ UAV quân sự.
Các hệ thống phòng không do nền công nghiệp quốc phòng Israel phát triển được cả Mỹ và Nga đánh giá cao.
Thậm chí ngay cả Mỹ còn đang mua một số hệ thống phòng không tầm gần như Iron Dome cũng như các loại radar chủ động của Israel.
Sở dĩ các hệ thống phòng không của Israel được đánh giá cao do ngoài nhân lực trong nước họ còn nhận được sự hợp tác và chia sẻ công nghệ từ Mỹ.
Israel và Mỹ thường kết hợp để cho ra đời các dòng vũ khí kinh điển và Arrow 3 là một trong số này.
Mỹ bắt đầu đổ tiền và công nghệ để cùng Israel phát triển hệ thống phòng không Arrow 3 từ năm 2008.
Điều khiến Arrow 3 đặc biệt là loại vũ khí này có khả năng chống được các vệ tinh quân sự.

Tuy mới được biên chế từ đầu năm 2018 nhưng trước đó Israel đã nhiều lần thử thành công hệ thống đánh chặn đặc biệt nguy hiểm này.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống tên lửa phòng không Arrow-3, được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp hàng không Israel và tập đoàn Boeing của Mỹ, đã chính thức được bàn giao cho không quân Israel.
Sức mạnh của hệ thống đánh chặn Arrow là radar cảnh báo sớm EL/M-2080 Green Pine.
Đây là một loại radar quét mạng pha điện tử chủ động, radar AESA tối tân hàng đầu thế giới hiện nay.
Radar này có thể phát hiện mục tiêu cỡ quả bóng goft ở khoảng cách 500km.
Bên cạnh đó, Arrow 3 còn được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu Tree Citron và trung tâm kiểm soát khởi động Brown Hazelnut.
Trung tâm kiểm soát này có thể đặt cách hệ thống Tree Citron tới 300km
Bệ phóng tên lửa đánh chặn được đặt trên khung gầm xe kéo chuyên dụng, mỗi bệ phóng được trang bị 6 tên lửa đánh chặn.
Tên lửa được phóng ở vị trí thẳng đứng bằng phương pháp khởi động nóng tương tự như hệ thống S-400 của Nga.
Các ống phóng của hệ thống tên lửa Arrow 3 đang được điều khiển vào vị trí vuông góc 90 độ.
Việc phóng thẳng đứng cho phép tên lửa có thể tấn công mục tiêu bất cứ hướng nào mà không phải xoay chuyển xe phóng.
Bộ Quốc phòng Israel từng cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 được thiết kế để bảo vệ Israel khỏi các tên lửa tầm xa mà Iran có thể sử dụng để tấn công nước này.
Hệ thống Arrow 3 sẽ đánh chặn và bắn rơi tên lửa ngay phía trên bầu khí quyển.
Ở độ cao này, đầu đạn của tên lửa Arrow 3 tách khỏi phần còn lại của tên lửa, lao thẳng vào mục tiêu theo kiểu "cảm tử".
Đạn tên lửa của hệ thống Arrow 3 có thể đánh chặn an toàn tên lửa hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.
Tuy thông số chi tiết về Arrow 3 vẫn đang được giữ kín, nhưng giới chuyên gia nhận định đạn tên lửa của hệ thống này có thể đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách từ 250-400km.
Thậm chí một số thông tin còn cho biết, tên lửa Arrow 3 có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao lên tới 1000km. Đây là điều mà ngay cả tên lửa THAAD của Mỹ và S-400 của Nga cũng chưa làm được.