Thủ tướng Scholz tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội Đức thành lực lượng được trang bị tốt nhất châu Âu để đảm bảo an ninh khu vực.
"Đức sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm hàng đầu về an ninh trên lục địa của chúng ta", Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 16/9 tuyên bố.
Ông Scholz nhận định Nga đang đặt ra mối đe dọa lớn nhất với NATO và châu Âu phải chuẩn bị đối mặt với thách thức này.
"Là một quốc gia đông dân nhất với sức mạnh kinh tế lớn nhất, cũng như nằm giữa lục địa, quân đội của chúng tôi phải trở thành nền tảng phòng thủ thông thường và lực lượng được trang bị tốt nhất ở châu Âu", ông Scholz nhấn mạnh.
Ông Scholz cho rằng quân đội Đức đã đảm nhận các vai trò như "khoan giếng, đảm bảo hỗ trợ nhân đạo, ngăn lũ lụt, hỗ trợ tiêm chủng trong đại dịch" quá lâu.
"Đó không phải là nhiệm vụ cốt lõi của các bạn. Nhiệm vụ cốt lõi của quân đội Đức là bảo vệ tự do tại châu Âu", Thủ tướng Scholz tuyên bố.
Sau hai cuộc thế chiến, Đức thể hiện thái độ thận trọng khi đề cập đến các cuộc xung đột và những vấn đề quân sự.
Tuy nhiên, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, chính phủ của Thủ tướng Scholz từ bỏ các chính sách đối ngoại và quốc phòng mà Đức duy trì từ lâu.
Vài ngày sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, Thủ tướng Scholz công bố gói ngân sách trị giá 100 tỷ euro (113 tỷ USD) để tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội Đức.
Thủ tướng Đức cho rằng khoản tiền này sẽ khiến quân đội nước này trở thành lực lượng chiến đấu “có khả năng hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng tốt hơn bao giờ hết”.
Việc tăng khoản tiền ngân sách cho quốc phòng này sẽ bù đắp tình trạng thiếu hụt kinh phí kéo dài hàng thập kỷ.
Quyết định bơm ngân sách mạnh tay cho quốc phòng đã liền được ghi vào hiến pháp Đức.
Đức dự kiến nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sau nhiều năm không đầu tư, động thái từng khiến các đối tác NATO khó chịu.
Đức hiện có lực lượng quân sự lớn thứ tư trong số các thành viên NATO.
Tuy nhiên, các đội quân lớn nhất của liên minh này lại thuộc về Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - các quốc gia không thuộc châu Âu.
Để thực hiện cam kết của ông Scholz, Đức sẽ cần phải vượt qua Pháp về sức mạnh quân đội. Quân đội Pháp hiện có 240.000 quân nhân tại ngũ và dự bị, so với 199.000 quân của Đức.