Đức gửi mật thư đồng ý chi gần 150 triệu USD cho Israel mua 4 tàu chiến

ANTĐ - Ngày 14-12, nhật báo Bild am Sonntag trích dẫn một mật thư gửi Ủy ban Ngân sách Đức cho biết, nước này sẽ chi tới 115 triệu euro (143 triệu USD) từ ngân sách liên bang cho tập đoàn ThyssenKrupp của Đức để đóng 4 chiếc tàu chiến cho Israel.

Bức thư tuyệt mật này được Thứ trưởng Tài chính liên bang Đức Steffen Kampeter gửi Chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Đức Gesine Lötzsch. Trong bức thư, bộ quốc phòng nước này yêu cầu cung cấp ngân sách để chế tạo “các hệ thống phòng thủ” cho Israel.

Tờ báo cho rằng, Israel sẽ mua thêm 4 chiếc tàu hộ tống hiện đại lớp Meko trị giá 1 tỷ euro từ tập đoàn đóng tàu ThyssenKrupp ở thành phố Kiel của Đức "để đảm bảo an toàn cho khu vực kinh tế ở Địa Trung Hải".

Tàu hộ tống lớp Meko của Đức

Trước đó, Israel đã yêu cầu chính phủ Đức hỗ trợ một phần tài chính (khoảng 115 triệu euro) cho kế hoạch mua sắm các tàu chiến mới này.

Từ lâu, Đức đã cung cấp nhiều loại trang thiết bị quân sự cho Israel, bất chấp tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Hồi tháng 9, nước này đã bàn giao một chiếc tàu ngầm lớp Dolphin hiện đại trị giá 600 triệu euro cùng số lượng kíp nổ trị giá khoảng 900.000 euro cho Israel.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu vũ khí của Đức cho Israel cũng thường là chủ đề gây tranh cãi. Phó Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền, ông Ralf Stegner, đã lên tiếng hoài nghi về chính sách này, ông cho rằng việc chuyển giao vũ khí tới Trung Đông sẽ không góp phần vào giải quyết vấn đề ở khu vực này.

Báo Spiegel dẫn lời Bộ Kinh tế Đức cho rằng, kể từ ngày 8-7, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel chưa phê chuẩn một thỏa thuận nào liên quan đến Israel. Tuy nhiên, việc này có thể được giải thích là do không có yêu cầu nào từ phía Israel chức không phải là do thay đổi chính sách.