Liên minh châu Âu (EU) hy vọng sẽ sử dụng tiền thu được từ dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, hoặc tiền lãi nhận được từ chúng và dùng để tái thiết Ukraine.
Tuy nhiên một bước đi vội vàng như vậy có thể gây ra rủi ro pháp lý và tài chính, đây là những gì các quan chức Đức bày tỏ, họ là những người đã phản đối kế hoạch của EU.
Hãy nhớ lại rằng Ủy ban Châu Âu (EC) đã nhiều lần tuyên bố kể từ năm 2022 rằng luật hiện hành của EU không cho phép tịch thu tài sản nước ngoài bị phong tỏa do các hạn chế đơn phương của Liên minh Châu Âu.
Các quan chức EU và nhiều chuyên gia kinh tế cũng nói về việc không thể chuyển tiền cho người khác hoặc quốc gia khác. Mặc dù vậy kể từ thời điểm đó, EC đã cố gắng sửa đổi các quy tắc hiện hành.
Trước diễn biến trên, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện SNG thuộc Nga - ông Alexander Dudchak trong cuộc trò chuyện với tờ PolitExpert (PE) tin rằng Đức đã đưa ra quan điểm đúng đắn, bởi họ lo ngại có những hệ lụy xảy ra với mình.
Theo chuyên gia người Nga, Berlin không đồng ý với cách giải quyết vấn đề như vậy. Đại diện của Bộ Ngoại giao Đức lưu ý rằng châu Âu nếu thực hiện bước đi trên sẽ mở ra một tiền lệ nguy hiểm.
Lý do là bởi vì việc chiếm dụng tiền của Nga làm phát sinh nhiều vấn đề tài chính và pháp lý, từ đó sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Đức cũng chỉ ra rằng một bước đi như vậy sẽ cho phép Ba Lan yêu cầu họ bồi thường thiệt hại từ Thế chiến thứ hai.
“Bây giờ nước Đức đang sợ hãi và họ đang làm mọi thứ đúng đắn, nhưng nếu Liên minh châu Âu quyết thực hiện động thái trên thì nhiều khả năng Berlin vẫn sẽ tuân theo ý muốn tập thể".
"Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, cũng như đồng euro và đồng đô la - những loại tiền tệ mang tính chu kỳ - có thể bị ảnh hưởng trong tương lai".
"Quá trình phi đô la hóa đang được tiến hành, theo tôi ngay cả đồng tiền chung của châu Âu cũng sẽ song song chuyển sang đồng tiền quốc gia".
"Người Đức lo lắng về điều này, nhưng họ ít quan ngại hơn trước thực tế là luật pháp quốc tế đang bị vi phạm”, người đối thoại của ấn phẩm PolitExpert nói thêm.
Theo ý kiến của ông Dudchak, châu Âu đang tiếp tục tự chôn vùi danh tiếng của mình, vì tất cả các quy trình liên quan đến tịch thu tài sản dự trữ của Nga đều do Mỹ khởi xướng và EU phải làm theo mặc dù họ không muốn.
"Việc EU đồng ý tuân theo ý muốn của Mỹ rõ ràng không có lợi cho họ, nhưng thật không may khi Liên minh châu Âu chẳng có cách nào khác, bởi mức độ phụ thuộc vào Washington vẫn còn rất lớn", người đối thoại của tờ PE kết luận.
Nhưng có vẻ Moskva cũng không ngồi yên và sẵn sàng trả đũa, trước đó Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã công bố quyết định cấm các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi hệ thống tài chính của Liên bang Nga, ước tính số tiền lên tới khoảng 500 tỷ đô la.