Đua thuyền Việt Nam thất bát

ANTĐ - Sáng qua 17-12, tuyển rowing Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng. 
Đua thuyền Việt Nam thất bát ảnh 1
Đua thuyền Việt Nam chỉ giành duy nhất 1 HCV rowing đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo
Ở nội dung LM2 nam, 2 tay chèo Đường Thanh Bình - Nguyễn Đình Huy giành HCĐ với thành tích 7 phút 10 giây 09. Kế sau đó, nhóm 4 VĐV Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo được kỳ vọng giành HCV nội dung LW4 nữ. Thực tế các cô gái của chúng ta đã khởi đầu tốt khi dẫn đầu già nửa chặng đua song đáng tiếc lại để nhóm VĐV chủ nhà Myanmar vượt lên, cán đích trước, đành ngậm ngùi nhận HCB. Còn tại nội dung thi đồng đội 8 người nam, tuyển Việt Nam chỉ cán đích thứ 3 và giành HCĐ. Nội dung còn lại, LW1x, Tạ Thị Huyền không có huy chương. Như vậy rowing Việt Nam đã kết thúc SEA Games 27 với 1HCV, 3HCB, 2HCĐ, không hoàn thành chỉ tiêu giành từ 3 HCV trở lên đặt ra. Trước đó, tuyển canoeing dù đặt chỉ tiêu 2HCV nhưng sau đó cũng chỉ giành 2HCB, 5HCĐ. Một kỳ SEA Games không thành công với đua thuyền Việt Nam.