Dự thảo Luật Thủ đô

Dự thảo điều kiện nhập cư HN: Nhà thuê phải đạt 5m2/người

ANTĐ - Nếu công dân đi thuê nhà ở, thì phải đạt diện tích 5m2/người- đó là một trong những điều kiện cần để được đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội mà dự thảo Luật Thủ đô quy định.

Luật Thủ đô sẽ là "bàn đạp" giúp Hà Nội vươn lên tầm vóc mới (Ảnh minh họa)

Sáng nay (1-11), bên lề Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban VH,GD,TN,TN&NĐ), ông Đào Trọng Thi đã trao đổi với báo giới một số vấn đề, xung quanh dự thảo Luật Thủ đô.

Về vấn đề “siết” nhập cư, ông Thi hoàn toàn ủng hộ: “Tôi được biết, hiện nay ngoài Thủ đô Hà Nội còn có một số thành phố lớn khác (đặc biệt các thành phố trực thuộc Trung ương), cũng đang có mong muốn được quy định chặt chẽ hơn trong việc nhập cư”.

Dự luật quy định điều kiện để công dân có thể đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội (trong trường hợp không có người thân thích- ruột thịt), ngoài một số yêu cầu như: hoặc có việc làm ổn định tại cơ quan hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; hoặc tạm trú liên tục một chỗ ở, từ đủ 3 năm trở lên, còn có quy định: nếu đi thuê nhà phải bảo đảm diện tích mặt sàn tối thiểu là 5m2/người. Ông Thi cho rằng, quy định này là cần thiết, nhằm đảm bảo một mức sống văn minh đô thị tương xứng với cấp Thủ đô, đồng thời cũng là chế tài chống việc lách luật có thể xảy ra.

Liên quan những ý kiến đại biểu đề xuất cần một cơ chế tài chính đặc thù cho Thủ đô, ông Thi nói: “Thủ đô không chỉ thực hiện những nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho việc phát triển kinh tế- xã hội của riêng mình, mà còn thực hiện những nhiệm vụ để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để vận hành cả trung tâm chính trị- hành chính Quốc gia, do đó đương nhiên Nhà nước cần đầu tư ngân sách tốt hơn cho Thủ đô. Không chỉ thế, theo tôi, để tạo cho việc ưu tiên đó nhanh chóng đi vào thực tế Hà Nội còn cần có cơ chế đặc thù (mà hiện chúng ta đang xem xét), đó là cho Thủ đô được giữ lại để sử dụng nguồn thu vượt kế hoạch”.

Cuối cùng Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD,TN,TN&NĐ cũng đồng tình với đề xuất của Hà Nội về tăng cao mức xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, đất đai… Ông cho rằng, Thủ đô Hà Nội với tư cách là bộ mặt của cả nước, thì cũng cần có các định mức cao hơn, tốt hơn về văn minh và quản lý đô thị, xứng tầm với vị thế của mình.