Dự đoán của Tổng thống Putin về tương lai nước Nga gây xôn xao phương Tây

ANTD.VN - Tổng thống Putin đã đưa ra một dự báo quan trọng về tương lai nước Nga và thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông.

Các nhà quan sát kinh tế Trung Quốc đến từ ấn phẩm Sohu rất quan tâm tới dự đoán của Tổng thống Vladimir Putin về tương lai nước Nga trong khoảng thời gian vài năm tới.

Trong suốt năm qua, thậm chí cả trong quá khứ, các chuyên gia phân tích phương Tây đã dự đoán sự sụp đổ của nền kinh tế Nga với tần suất dày đặc, họ cho rằng Moskva không thể chống chịu các lệnh trừng phạt.

Theo kỳ vọng của nhiều chính trị gia phương Tây, những biện pháp trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế Nga sẽ bắt đầu có tác dụng và gây thiệt hại cho Moskva đến mức không thể phục hồi.

Tuy vậy cách đây ít lâu, Tổng thống Vladimir Putin đã dự báo về tương lai của Liên bang Nga và khiến phương Tây xôn xao.

"Tổng thống Vladimir Putin nói rằng theo kết quả những gì xảy ra trong năm hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga có thể tăng 1 - 2%", các nhà phân tích của ấn bản tiếng Trung lưu ý.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và suy thoái kinh tế toàn cầu, khả năng tự cung tự cấp là chìa khóa để nền kinh tế Nga tăng trưởng hơn nữa.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu, người đứng đầu nước Nga cho rằng cần tập trung vào việc giành chủ quyền về công nghệ và tài chính, xây dựng mối quan hệ bền chặt cũng như phát triển các tuyến hậu cần tối ưu.

Tờ báo Trung Quốc nhận xét rằng dự báo của ông Putin đã gây hoang mang ở nhiều thủ đô phương Tây, bởi sau tuyên bố của Tổng thống Nga là thông tin cực kỳ quan trọng đối với Liên minh châu Âu.

Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) mới đây đã chính thức công nhận tình trạng suy thoái tại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo kết quả quý đầu tiên của năm nay, GDP đã giảm 0,1%.

Suy thoái kinh tế thậm chí còn được quan sát trong quý thứ hai liên tiếp. Trong bối cảnh đó, đã đến lúc người dân châu Âu phải tự hỏi liệu chính phủ của họ có đang làm mọi thứ đúng đắn khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva hay không.

“Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của Nga sẽ vào khoảng 1,2%, đây là con số thực sự ấn tượng trong tình cảnh hiện nay”, các nhà quan sát của tờ Sohu cho biết.

Mặc dù vậy, những số liệu trên cũng nhận được không ít quan điểm nghi ngờ từ nhiều chuyên gia kinh tế đến từ khắp nơi trên thế giới, khi họ cho rằng con số tăng trưởng GDP của Nga đã bị "thổi phồng".

Việc Moskva tính cả quá trình sản xuất vũ khí, đạn dược đang tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường vào GDP có thể khiến con số tăng trưởng của họ trông "đẹp mắt" hơn, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn trái ngược.

Nền kinh tế Nga vẫn dựa phần lớn vào khai thác tài nguyên, trong khi giá dầu thô và khí đốt liên tục suy giảm trong thời gian qua rõ ràng thách thức không thể xem nhẹ.