ĐT Indonesia gọi 10 cầu thủ gốc châu Âu quyết đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Shin Tae-yong triệu tập 28 cầu thủ trong đó có 10 người gốc châu Âu được nhập tịch, đặt mục tiêu vượt qua tuyển Việt Nam để đi tiếp tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia sẽ tiếp Việt Nam trên sân Bung Karno ngày 21-3, trước khi tái đấu tại Mỹ Đình 5 ngày sau đó.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng quyết định tới cơ hội đi tiếp của đội nhà, HLV Shin Tae-yong đã triệu tập lực lượng tốt nhất hiện có, nòng cốt là các cầu thủ nhập tịch.

Indonesia gọi tới 10 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị tái đấu tuyển Việt Nam

Indonesia gọi tới 10 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị tái đấu tuyển Việt Nam

Theo đó, tuyển Indonesia hội quân với 28 cầu thủ, trong đó 22 người từng góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup hồi tháng 1.

Có 11 cầu thủ Indonesia đang thi đấu nước ngoài, bao gồm 10 cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng tại châu Âu (6 người từng đá Asian Cup 2023 là Elkan Baggott, Jordi Amat, Sandy Walsh, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick và 4 người mới là hậu vệ Nathan Tjoe Aon, Jay Idzes, tiền vệ Thom Haye và tiền đạo Ragnar Oratmangoen).

Đáng chú ý Thom Haye và Ragnar Oratmangoen được đặc cách nhập tịch trực tuyến hôm 7-3 và sẽ chính thức tuyên thệ ngày 12-3 để Liên đoàn bóng đá Indonesia kịp gửi danh sách đăng ký hạn chót ngày 13-3.

Trước lượt trận ngày 21-3 tới, đội tuyển Iraq tạm xếp nhất bảng F với 6 điểm/2 trận, Việt Nam (3 điểm) xếp nhì, trong khi Indonesia và Philippines cùng 1 điểm. Tuyển Indonesia buộc phải có kết quả tốt trước Việt Nam nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.

PSSI bị chất vấn vì nhập tịch ồ ạt

Việc nhập tịch ồ ạt và gấp rút để kịp lên danh sách tái đấu tuyển Việt Nam khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bị giới chuyên môn và dư luận chất vấn.

Đáp lại, Phó chủ tịch PSSI - Zainudin Amali trấn an bằng việc cho biết việc nhập tịch là chủ trương ngắn hạn, còn dài hạn vẫn là đào tạo nguồn cầu thủ trong nước.

Cũng theo ông Zainudin Amali, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch mang tới sự cạnh tranh tốt cho cầu thủ Indonesia, giúp HLV có nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí.

"Hy vọng một ngày nào đó đội tuyển chúng ta không cần nhập tịch. Mục tiêu của PSSI trong nhiệm kỳ này là đưa đội tuyển vào top 100 thế giới, hiện đang xếp thứ 142 và chúng tôi cần nỗ lực đạt mục tiêu đề ra", ông Zainudin Amali nói thêm.