Đột nhập cửa hàng, trộm cắp hơn 50 chiếc máy tính xách tay

ANTD.VN - Sau một thời gian điều tra, Đội CSHS CAQ Đống Đa, Hà Nội phối hợp với CAP Ô Chợ Dừa đã đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ đột nhập, trộm cắp 51 chiếc máy tính xách tay trị giá 260 triệu đồng tại một cửa hàng trên phố Vũ Thạnh.

Theo tài liệu của cơ quan công an, rạng sáng 29/10, Nguyễn Văn Định, 33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội đến cửa hàng máy tính ở phố Vũ Thạnh. Dùng xà cầy phá khóa cửa, rồi trộm cắp toàn bộ máy tính tại đây. Với 51 chiếc máy tính lấy được, Định để lại 2 chiếc sử dụng, còn bán 49 chiếc cho Nguyễn Văn Thơm, 34 tuổi, trú tại Phú Bình, Vĩnh Phúc với giá 65 triệu đồng. Thơm sau đó đã bán 16 chiếc máy tính cho Trần Văn Tâm, 32 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội với giá 20 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Định về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Thơm, Trần Văn Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.