Đột nhập cửa hàng, trộm cắp gần 40 chiếc điện thoại

ANTD.VN - Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng trộm cắp lên mạng xã hội tìm mua các dụng cụ phá khóa, sau đó đột nhập một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn quận Long Biên rồi lấy đi toàn bộ số điện thoại tại cửa hàng này.

Hai đối tượng là Hà Văn Quyết (29 tuổi, trú tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang).

Trước đó, do biết một cửa hàng ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên buổi đêm không có người trông giữ, nên hai đối tượng đã đặt mua kìm thủy lực trên mạng xã hội, để sử dụng làm công cụ phá khóa cửa trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 9-8, hai đối tượng di chuyển từ huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đến phố Ngọc Lâm, Long Biên, lấy kìm thủy lực phá 3 khóa cửa quán, vào trong khoắng sạch điện thoại của cửa hàng cho vào bao tải. Tuy nhiên, lúc này chủ cửa hàng đến quán, phát hiện sự việc nên đã hô hoán, truy đuổi.

Một số người dân và tổ tuần tra phòng chống tội phạm của CAP Ngọc Lâm đang làm nhiệm vụ gần đó đã truy đuổi và bắt giữ đối tượng Quyết cùng 32 chiếc điện thoại tang vật. 

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên đang tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.