‘Dòng sông’ dung nham núi lửa tàn phá khu dân cư ở Tây Ban Nha

ANTD.VN -  Hàng nghìn người dân phải đi sơ tán, nhiều công trình trên đảo La Palma của Tây Ban Nha đã bị phá hủy kể từ khi dung nham núi lửa Cumbre Vieja chảy như “sông” xuống khu dân cư trên đảo này.

Tờ Dailymail của Anh ngày 22-10-2021 đưa tin, dòng dung nham chảy xuống từ núi lửa Cumbre Vieja đã khiến 1 ngôi nhà 3 tầng bị đổ sập, tạo ra đám bụi mù mịt

Chỉ trong 30 phút kể từ khi dòng dung nham nóng rực chảy đến khu vườn của ngôi nhà này, ngôi nhà đã bị “nuốt chửng”

Với sức nóng lên tới hơn 1.000 độ C từ dòng dung nham tràn xuống, nhiều cây cối xung quanh bốc cháy dữ dội

Truyền thông địa phương cho biết, ngôi nhà thuộc về 1 cặp đôi người Anh vốn chỉ đến hòn đảo La Palma vào mùa đông

Rất may, cặp vợ chồng này không có ở trên đảo khi vụ việc xảy ra

Trước đó, nhà chức trách Tây Ban Nha cho hay, hàng trăm người trên đảo La Palma đã phải sơ tán trong đêm 21-10 khi dòng dung nham len lỏi sâu hơn vào thị trấn ven biển Tazacorte

Thị trưởng Tazacorte, Juan Miguel Rodriguez, nói với đài truyền hình công cộng RTVE rằng, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã giúp khoảng 500 người rời khỏi nhà của họ

Tổng cộng khoảng 7.500 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu phun trào hơn 1 tháng trước

Các nhà khoa học cho biết đợt phun trào này có thể diễn ra trong 3 tháng

Ông Rodriguez đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ dòng dung nham cuốn trôi nhà cửa, đất canh tác và các cơ sở kinh doanh của người dân địa phương

“Đã xuất hiện tâm lý chán nản và tuyệt vọng khi núi lửa phun trào kéo dài”, Thị trưởng Tazacorte nói

Mặc dù hầu hết hòn đảo 85.000 dân ngoài khơi phía Tây Bắc châu Phi này không bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào, nhưng một phần phía Tây đảo La Palma đã chứng kiến ​​cảnh dung nham núi lửa hủy hoại sinh kế và phá hủy nhà cửa của người dân

Dòng dung nham nóng rực đã bao phủ khu vực rộng hơn 866 ha và phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 2.185 ngôi nhà

Người dân hiếu kỳ theo dõi núi lửa phun trào

Tranh thủ chụp ảnh “selfie”

Chiếc thuyền của Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đi ngang qua khi khói bốc lên từ núi lửa Cumbre Vieja

Nền kinh tế trên đảo La Palma chủ yếu dựa vào du lịch và trồng chuối

Chính phủ Tây Ban Nha đã cam kết chi hàng trăm triệu USD để giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng