Dòng phương tiện chen chúc đổ về Thủ đô, người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội

ANTD.VN - Từ ngày 5/2, tức mùng 5 Tết Nhâm Dần, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô khiến các tuyến đường cửa ngõ đông cứng. Các bến xe, bến tàu cũng đông đúc hơn.

Từ chiều 4/2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán, dòng phương tiện đã bắt đầu ùn ùn đổ về Thủ đô

Sang ngày 5/2, lưu lượng phương tiện lưu thông ngày một đông đúc. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên các phương tiện trở lại Hà Nội

Các bến xe lớn trên địa bàn Thủ đô như Nước Ngầm, Giáp Bát... cũng nhộn nhịp hơn từ chiều 4/2 đến chiều 5/2

Những chiếc xe máy được chở theo xe khách ra Thủ đô vào chiều 5/2

Đại diện các bến xe thông tin, năm nay, người dân trở lại Thủ đô sau Tết sớm hơn thường lệ. Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lượng khách lại vắng hơn

Dòng người đi xe khách đổ ra cổng bến xe Nước Ngầm để tìm phương tiện di chuyển về trung tâm thành phố

Không chỉ các bến xe mà ga Hà Nội chiều 5/2 cũng đông đúc hơn

Từ chiều 5/2, lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ tăng vọt, nhiều đoạn rơi vào cảnh ùn tắc

Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông từ nút giao Vành đai 3- cao tốc Pháp Vân

Tuy vậy, do lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ quá đông vào chiều tối 5/2, trạm thu phí BOT Pháp Vân đã phải xả 20 phút, công ty đã phải bố trí thêm nhân viên bán vé thủ công để giải tỏa phương tiện

Cảnh sát giao thông cũng phân luồng giao thông cho phương tiện đi vào đường gom để giảm lưu lượng trên đường chính

Các bến xe cho hay, trong ngày 6/2, lượng khách về bến xe lại giảm hơn so với 2 ngày trước đó. Năm nay, lượng khách đi xe khách liên tỉnh cũng giảm kỷ lục