Động đất ở Triều Tiên có thể là dư chấn của vụ thử bom H trước đó

ANTD.VN - Ngày 24/9, Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) cho biết vụ động đất xảy ra tại Triều Tiên một ngày trước, gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri nhiều khả năng là dư chấn của vụ thử bom H gây động đất hôm 3/9. 

Thư ký điều hành của CTBTO Lassina Zerbo nói: "Giả thuyết hợp lý nhất hiện nay... đây là hậu quả của sự kiện diễn ra trước đó (ý nói vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hôm 3/9)... vốn còn có thể gây thêm những tác động sau này"

CTBTO còn cho biết đã xảy ra 2 trường hợp địa chấn ở Triều Tiên, chứ không phải một như thông tin ban đầu và đánh giá rằng khó có khả năng chúng do con người gây ra. Hoạt động địa chấn trên diễn ra ở khu vực cách các địa điểm diễn ra các vụ thử hạt nhân trước đó của Triều Tiên khoảng 50km

Cùng ngày, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) xác nhận vụ động đất mạnh 3,4 độ Richter ở khu vực miền Đông Bắc của Triều Tiên không phải là một vụ nổ hạt nhân. Nó có những đặc điểm của một vụ động đất tự nhiên. Trước đó, CNEC thông báo trận động đất này có thể do “một vụ nổ” gây ra

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cũng nhận định trận động đất mạnh 3,4 độ Richter được phát hiện ở gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ngày 23/9 là một trận động đất tự nhiên

Một quan chức của cơ quan này cho biết không phát hiện sóng âm, vốn thường xuất hiện trong một trận động đất nhân tạo

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết họ không thể xác nhận một cách chắc chắn trận động đất ở Triều Tiên là do tự nhiên hay con người gây ra

Trước đó, trang thông tin điện tử 38 North đã công bố những hình ảnh vệ tinh ghi lại hiện tượng lở đất của bề mặt bãi thử Punggye-ri ngày 4/9 sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên một ngày trước

Hình ảnh ghi lại cho thấy rung chấn từ vụ nổ đã khiến đất đá bay lên không trung và nhiều vệt lở đất nhỏ xung quanh, tuy nhiên không phát hiện hố sụt lún thông thường như 5 vụ thử trước đây