Đơn vị đặc nhiệm mạnh nhất Triều Tiên tập trận đổ bộ chiếm đảo khiến Mỹ và Hàn Quốc lo lắng

ANTD.VN - Trong cuộc tập trận chiếm đảo của Triều Tiên vừa diễn ra hôm 25/8. Đáng chú ý là sự xuất hiện của đơn vị đặc nhiệm mạnh nhất của Triều Tiên với trang bị cực kỳ hiện đại. Đây là đơn vị mới được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao Triều Tiên và mở các cuộc đột kích vào căn cứ đối phương.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc tập trận chiếm đảo mới nhất của Triều Tiên. Nhiều máy bay chiến đấu, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa... đã được huy động tham gia cuộc tập trận.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của đơn vị đặc nhiệm mới được thành lập. Đơn vị này có nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo chủ chốt của Triều Tiên, chống lại các cuộc tấn công ám sát.

Ngoài ra đơn vị này cũng được huấn luyện để đột kích vào những vị trí trọng yếu của đối phương.

Với những nhiệm vụ quan trọng, đơn vị đặc nhiệm này được trang bị những vũ khí và quân trang cực kỳ hiện đại.

Quân trang của đơn vị đặc nhiệm này khiến cho giới quan sát có cái nhìn khác hơn về lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên.

Triều Tiên đang có lực lượng đặc nhiệm đông đảo nhất thế giới.

Ước tính quân số của các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên lên tới 200.000 người.

Các binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên đang đổ bộ bằng xuồng cao su.

Họ tập kết tại bờ biển để chuẩn bị thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch Kim Jong Un đang tươi cười bên đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên.

Ông tỏ ra hài lòng vì những gì các binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên thể hiện.

Dòng súng trường tiêu chuẩn của đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên là khẩu Type 88 với băng đạn tròn đặc biệt.

Súng trường Type 88 vốn là biến thể của súng AK-74 Liên Xô.

Hình ảnh các máy bay đang thả lính dù đặc nhiệm trong cuộc tập trận.

Các binh sĩ Triều Tiên vui mừng chào đón sự xuất hiện của chủ tịch Kim Jong Un.

Bên cạnh việc trang bị băng đạn tròn với cơ số đạn 100 viên, súng Type 88 vẫn sử dụng băng đạn cong truyền thống 30 viên.

Các binh sĩ đặc nhiệm còn được trang bị áo giáp chống đạn.

Họ cũng được trang bị cả các loại kính cho các nhiệm vụ khác nhau kể cả ban đêm.

Được biết địa điểm cuộc tập trận chưa được tiết lộ.

 Mục tiêu giả định của cuộc tập trận là đảo Paekryong và đảo Đại Yonphyong - điểm nóng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trên biển Hoàng Hải. 

Mục đích cuộc tập trận để kỉ niệm "Ngày Songun" - ngày tôn vinh chính sách "Đặt quân sự lên trên hết" được cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đề ra vào năm 1960