Đòn đánh từ 3 tên lửa Kh-47M2 Nga đã phá hủy tới 4 chiếc F-16 của Ukraine?

ANTD.VN - Trang tin Military Watch dẫn một số nguồn tin phương Tây nói rằng, Ukraine có thể đã mất 4 tiêm kích F-16 sau khi căn cứ không quân Starokostiantyniv bị Nga phóng 3 quả tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 tấn công. Hiện Kiev và Moscow chưa lên tiếng về thông tin này. 

Thông tin Kiev bị mất 4 tiêm kích F-16 được đưa ra sau khi truyền thông Nga nói rằng Moscow đã phóng liên lục 3 quả tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal vào một căn cứ không quân tại Strakonstantinov, miền Tây Ukraine.

Nếu thông tin trên được xác thực thì đây là tổn thất to lớn cho không quân Ukraine. Tuy nhiên hiện cả Moscow và Kiev đều chưa lên tiếng bình luận.

Tiêm kích MiG-31 phóng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal

Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa không đối đất tương đối hiếm và giá thành đắt đỏ khi lên tới khoảng 10 triệu USD một quả, loại tên lửa siêu vượt âm này luôn được Nga dành để sử dụng nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao.

Về tiêm kích F-16, không giống như các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ Liên Xô chẳng hạn như MiG-29 của Ukraine có thể triển khai ngay tại sân bay dã chiến, tiêm kích F-16 không thể triển khai được từ các sân bay tạm thời hoặc không đảm bảo đủ các điều kiện kỹ thuật chặt chẽ như vậy, điều này khiến cho số lượng căn cứ Ukraine đạt tiêu chuẩn cho F-16 đồn trú tương đối ít, vì thế họ khó phân tán các tiêm kích ra nhiều khu vực khác nhau. Điều này càng làm cho F-16 và căn cứ chứa các tiêm kích này dễ bị nhắm mục tiêu hơn.

Tiêm kích F-16A/M của Ukraine

Những chiếc F-16 biến thể A/M đầu tiên được phương Tây chuyển giao cho Ukraine vào ngày 1/8. Sau đó Kiev bị mất chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên vào hôm 26/8 khi nó đang làm nhiệm vụ đánh chặn tên lửa Nga.

Trong số những chiếc F-16 phương Tây cam kết chuyển tới Ukraine, bao gồm cả những chiếc F-16AM/BM cũ của không quân Đan Mạch, là những biến thể cũ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Những chiếc tiêm kích F-16 này bị coi là yếu thế hơn Su-35 của Nga, nhưng chúng được kỳ vọng sẽ hữu ích nếu sử dụng làm nền tảng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Đan Mạch và Hà Lan đã cấp phép đặc biệt cho Ukraine sử dụng F-16 của mình trong các cuộc tấn công sâu vào Nga, trong khi Mỹ đang xem xét cung cấp tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-158 JASSM có tầm bắn xa 400 km để tạo ra cặp vũ khí "song sát".

Khi các thành viên NATO đã cạn kiệt kho dự trữ tiêm kích MiG-29 mua từ Liên Xô, các biến thể F-16 cũ là loại máy bay chiến đấu duy nhất có sẵn phương Tây có thể chuyển giao để sử dụng để tăng cường các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu của Nga.