Đối tượng sử dụng ma túy, không bằng lái, điều khiển xe hất Cảnh sát lên nắp capo sẽ bị xử lý ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ hất Cảnh sát lên nắp capo, theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi cần bị xử lý nghiêm khắc do sự liều lĩnh, manh động, coi thường tính mạng người khác.

Như ANTĐ đã đưa tin, sau khi điều khiển xe hất Cảnh sát lên nắp capo, đối tượng Nguyễn Việt Cường (SN 2005), trú tại thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín đã bị CAH Thanh Trì, Hà Nội bắt giữ để xem xét, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông.

Theo lời khai của đối tượng, trưa 1-4, Cường mượn xe ô tô MAZDA CX5, BKS 29A-450.00 của anh T, ở huyện Thường Tín để đi. Khi lưu thông đến khu vực đường Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Cường bị bị tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Thanh Trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Do không có bằng lái xe và vừa sử dụng ma tuý, Cường tăng ga lao vào tổ công tác để bỏ chạy khiến 1 chiến sỹ công an bị hất văng lên nắp capo và bị chấn thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, Cường từng có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” năm 2022 và bị TAND huyện Thanh Trì xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Cường chưa có bằng lái xe ô tô và trong quá trình điều khiển xe đã dương tính với ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Việt Cường tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Việt Cường tại cơ quan công an

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, về hành vi chống người thi hành công vụ, Điều 330 BLHS 2015 sửa đổi quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; Tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Ngoài việc bị xử lý hình sự, đối tượng điều khiển xe ô tô hất Cảnh sát lên nắp capo còn có thể bị phạt tiền tới 12 triệu đồng do không có bằng lái xe. Theo điểm b khoản 9 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021, người điều khiển xe ô tô, máy kéo mà không có bằng lái xe thì bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng được áp dụng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Như vậy, lái xe ô tô tham gia giao thông có sử dụng chất ma túy bị phạt tiền tới 40 triệu đồng.

Có thể nói, hành vi điều khiển xe ô tô hất Cảnh sát lên nắp capo của lái xe này rất liều lĩnh, manh động thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khoẻ, tính mạng của người khác, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ khá rõ.

Đối tượng đã dùng phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ để tông thẳng vào người chiến sỹ Cảnh sát. Khi thực hiện hành vi này, anh ta buộc phải nhận thức được đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của người khác song không có dấu hiệu dừng lại. Do đó, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng có thể bị xử lý hình sự về Tội giết người với trường hợp phạm tội chưa đạt - luật sư Lê Hồng Vân phân tích.