Đối tượng giết vợ nhận bản án chung thân

ANTD.VN - Ngày 8-5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Đình Tuấn, 44 tuổi, trú tại xã Kim Lan, huyện Gia lâm, Hà Nội, về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án này là vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, Trịnh Đình Tuấn và chị Đặng Thanh Quỳnh, 41 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là vợ chồng, có 1 con chung, 3 tuổi, do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng sống ly thân. Tuấn bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 11-4-2018, Tuấn uống rượu rồi đến nhà bố mẹ đẻ chị Quỳnh, đứng đợi ở cổng. Chị Quỳnh đi ra thấy Tuấn hoảng sợ nên bỏ chạy. Tuấn lái xe máy tốc độ cao tông thẳng vào vợ khiến nạn nhân ngã đập đầu vào tường, dẫn tới đa chấn thương nặng và tử vong tại chỗ. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Tuấn là rất côn đồ, cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân, HĐXX tuyên phạt Trịnh Đình Tuấn mức án tù chung thân về tội giết người, theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.