Đòi tiền thua cá độ, truy sát náo loạn đường phố

ANTĐ - Các đối tượng mang theo dao, tuýp sắt đâm chém lẫn nhau để đòi nợ tiền thua cá độ bóng đá trên mạng.

Chiều 7-9, Nguyễn Thế Huy (SN 1991) thường trú phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hoà đã đến Công an Nha Trang trình báo: Lúc 13h cùng ngày, Huy đang ở nhà thì Trần Văn Thanh (SN 1968) thường trú phường Phước Tiến, TP Nha Trang, gọi điện thoại, bảo Huy đến quán cơm ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang giao nhiệm vụ theo dõi lộ trình của xe ôtô BKS 30Y - 3865 đang đậu gần quán.

Huy chạy xe máy jupiter BKS 79H1- 0065 đến và đi theo xe ôtô trên. Khoảng 16h, khi Huy đang theo xe ôtô đến đường Hoàng Diệu, thì bị 1 xe máy ép lại, trên xe có 2 thanh niên, người ngồi sau xuống ép Huy lên xe ôtô trên, và điều khiển xe máy của Huy.

Sau đó tất cả xuống cảng Cầu Đá, gửi xe Huy lại rồi đi vào hướng sân bay (Huy phát hiện trên xe ôtô có 7 đối tượng). Khi đi đến bãi đất trống (không rõ địa chỉ), một trong 7 đối tượng dí súng vào đầu, bắt Huy khai chỗ ở của Thanh. Huy nói không biết nên bọn chúng chở Huy về ngã ba Thành, gọi taxi cho Huy về và yêu cầu Huy phải tìm được địa chỉ nhà Thanh, nếu không sẽ bị chặt chân.

Huy xuống cảng Cầu Đá lấy xe máy chạy về quán cà phê ở phường Phước Tiến, TP Nha Trang, sau đó đến CATP Nha Trang trình báo.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Nguyễn Hữu Huynh (SN 1986) thường trú xã Diên Sơn 2, huyện Diên Khánh; tạm trú phường Phước Hòa, TP Nha Trang, đến CATP Nha Trang báo tin: Lúc 14h30 ngày 7-9, Huynh cùng Huỳnh Khánh Hải (SN 1985) thường trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đang ăn ở quán cơm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang, thì thấy 4 thanh niên đầu trọc đi xe ô tô BKS: 30Y – 3865, đang ngồi ăn cơm; trong đó có một người tên là Vũ (chưa rõ lai lịch).

Huynh đoán Vũ ra Nha Trang gặp Huynh để đòi nợ nên gọi cho Huy (Nguyễn Thế Huy ở vụ trên) theo dõi giúp. Đến 17h30 cùng ngày, Huynh nhận được tin nhắn của Huy nói đến quán cà phê chở Huy về. Huynh và Hải đi ôtô BKS: 52F - 9929 đến, thì bị nhóm thanh niên đầu trọc chém, cả 2 lái xe bỏ chạy đến ngã tư đường Cao Bá Quát – Lê Hồng Phong thì bị nhóm thanh niên đi xe taxi đuổi kịp, dùng đá đập vỡ kính xe của Huynh. Huynh tiếp tục lái xe bỏ chạy đến Công an TP.Nha Trang trình báo.

Đến 22h30 ngày 7-9, nhận được tin báo: Có một nhóm thanh niên tham gia đánh nhau ở Nha Trang, bị thương nên vào Bệnh viện huyện Diên Khánh cấp cứu. Qua truy xét, Công an huyện Diên Khánh tạm giữ 5 đối tượng gồm: Trần Trọng Thủy (SN 1983) thường trú quận Gò Vấp, TP HCM, Trương Văn Tâm (SN 1990) thường trú thị trấn Phước Tứ, huyện Kim Môn, Hải Dương, Ngô Quý Kiên (SN 1975) thường trú phường Phương Liệt, Đống Đa, Hà Nội; Dương Thanh Đức (SN 1989) thường trú phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, Hải Dương, và Hoàng Mạnh Tường (SN 1991) thường trú xã Niên Vị, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh. Đồng thời, Trạm CSGT Cam Ranh chặn, giữ được xe ôtô 30Y – 3865, cùng lái xe là Trương Văn Thắng (SN 1983, thường trú phường Đông Hải, TP Hải Phòng. Thu giữ 2 đao dài 1m, 4 cây sắt vuông dài 79 cm màu trắng.

Công an huyện Diên Khánh chuyển giao các đối tượng trên cho Công an TP Nha Trang xử lý. Được biết các đối tượng được một người tên là Kiên nhờ ra Nha Trang (từ tối 6-9, ở tại khách sạn Quốc Tế, có tổng cộng 7 đối tượng) đòi Nguyễn Hữu Huynh trả 200 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá trên mạng; đồng thời còn tìm Thanh để đòi 2 tỷ đồng tiền thua cá độ bóng đá. Hiện còn 1 đối tượng tên là Phạm Văn Tình (SN 1986) quê Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.