Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi "giải nhiệt" ở công viên nước lớn nhất Hà Nội

ANTD.VN - Công viên nước Thanh Hà thuộc phường Phú Lương (quận Hà Đông) vừa được khai trương ngày 10-6, là một trong những điểm đến “giải nhiệt” cho người dân trong dịp hè oi nóng. Thiết kế của công viên này được lấy cảm hứng từ công viên Disneyland của Mỹ.
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Công viên nước rộng 3 ha nằm phía tây Hà Nội, đây là dự án đổi đất lấy hạ tầng với tỉnh Hà Tây cũ (TP Hà Nội hiện nay) từ những năm 2004 và khởi công xây dựng từ 10-2018 (Ảnh: Zing.vn)
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Công viên nước có 9 khu vực từ các trò chơi cảm giác mạnh đến khu vực dành cho gia đình và trẻ em
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Những tòa lâu đài mang kiến trúc Châu Âu (Ảnh: Lao động)
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Bể bơi nhân tạo được thiết kế độc đáo, với hệ thống nước tạo sóng mang đến cảm giác như đang tắm ở biển (Ảnh: baotintuc.vn)
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Trước công viên Thanh Hà, ngay trung tâm Hà Nội cũng có công viên nước Hồ Tây, thu hút người dân và du khách
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 17km, nên trong ngày khai trương, lượng người đến tham gia chưa quá đông
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Trẻ em thích thú vui đùa với nước dưới nắng hè
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Giá vé vào công viên khoảng 140.000 – 170.000 đồng/người lớn, giá vé trẻ em từ 110.000 – 140.000 đồng/người tùy vào ngày và giờ cụ thể (giá đã được khuyến mại 50%)
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Chủ đầu tư cho biết công viên nước này nhắm đến lượng khách bình dân ở vùng ven Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng mức giá vé còn khá cao so với mức thu nhập trung bình tại đây
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nhiều thiết bị tạo hình nước gây hứng thú cho khách, đặc biệt là trẻ em
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Các bạn trẻ "giải nhiệt" giữa cái nắng 39 độ C ở Hà Nội
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Xung quanh các bể bơi, hệ thống cây xanh mới trồng, chưa phát triển nên khá nắng nóng. Với nhiệt độ cao tại Hà Nội những ngày này, khách hàng gần như không có chỗ nghỉ tạm thời trong khi bơi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Du khách phải tìm chỗ nghỉ ngơi tránh nắng dưới bóng mát của những máng trượt khổng lồ
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân kéo nhau đi