"Giải nhiệt" ngày nắng nóng dưới bóng cây xanh ở Hà Nội

ANTD.VN - Hàng nghìn cây xanh đô thị sau thời gian được trồng mới tại Hà Nội trên nhiều tuyến đường, nay đã trưởng thành phát triển xanh tốt tạo cảnh quan đẹp và phủ bóng râm mát. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng vừa qua, người dân Thủ đô khi lưu thông trên các tuyến đường cảm thấy khoan khoái, dễ chịu khi đi qua những tuyến đường đẹp với một không gian xanh tươi, mát rượi!
Sau hơn 3 năm được trồng, hàng nghìn cây xanh ở Hà Nội đã phát triển xanh tốt, tạo cảnh quan đẹp và bóng mát cho đô thị
Dải phân cách trên đường Liễu Giai hàng cây phát triển tốt đã làm giảm nhiệt khi thời tiết nắng nóng. Một màu xanh mát từ dưới mặt đất lên tới ngọn cây khiến bất cứ ai cũng quên đi những cảm giác nắng nóng của ngày hè
Đường Láng cũng trở nên mới mẻ, đẹp và xanh mát hơn bởi những hàng cây đang độ phát triển mạnh
Trong những ngày nắng nóng thì đi vào những con đường này ngay lập tức thấy dịu mát
Từ năm 2016, Hà Nội thực hiện chiến dịch phủ xanh đô thị, trồng 1 triệu cây xanh. Sau gần 4 năm nhiều cây được trồng mới đã phát triển khỏe mạnh, xanh tươi
Nhiều loại cây bụi bên các tuyến đường cũng là điểm "hạ nhiệt" cho người dân
Vỉa hè đường Kim Mã mát mẻ ngay giữa trưa hè luôn là điểm đến của các bạn trẻ bởi cảnh quan
Dọc tuyến đường Thái Hà cũng nhiều cây xanh cũng được phủ kín
Người dân chụp ảnh bên con đường xanh dài gần 1km trên đường Thái Hà
Vốn nổi tiếng là thành phố xanh nên ngay cả vào những ngày nóng như thiêu đốt, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C, Thủ đô Hà Nội vẫn có những con đường rợp bóng cây râm mát để chiều lòng người
Ai từng một lần đi qua đường này vào ngày nắng nóng, chắc hẳn không quên được cảm giác dễ chịu, mát dịu đầy sảng khoái như thể đang ngoài trời nắng bước vào phòng mở điều hòa
Dải phân cách đường Võ Chí Công được phủ xanh với nhiều tầng cây
Những tán cây xanh 2 bên đường khiến người dân không phải chịu những đợt nắng nóng thổi thẳng vào mặt, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, dễ chịu
Con đường với hàng cây xanh khiến người tham gia giao thông khi đi qua đã dừng chân nghỉ ngơi để tận hưởng được lâu hơn không khí trong lành, tươi mát
Hàng loạt cây xanh đô thị được trồng tại dải phân cách nhiều tuyến đường phố đã trưởng thành và cho bóng mát
Các cành cây vươn rộng, lá mọc xanh mướt, phủ bóng mát cho mặt đường trong những ngày nắng nóng
Những nhóm cây bụi được trồng sát mặt đất cũng làm giảm nhiệt độ hiệu quả
Dải phân cách trên đường Giải Phóng trở nên xanh mát hơn hẳn trước đây
Cây xanh hai bên đường cùng giải phân cách của Đại lộ Thăng Long khiến bất cứ lái xe nào cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu khi đi qua với một không gian xanh tươi
Hà Nội ngày càng nhiều các tuyến đường được đầu tư cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung hoàn thiện hệ thống cây xanh với mô hình trồng cây đa tầng, tán tạo cảnh quan môi trường