Đợt nắng nóng ở Bắc bộ sẽ kéo dài đến khi nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau đợt mưa giông diện rộng, từ hôm nay, 6/7, Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài mới. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay, 6/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Công nhân sân bay Nội Bài trong những ngày nắng nóng cao điểm

Từ ngày 8/7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 9/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc bộ, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 8/7 nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; từ ngày 9/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, hiện vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m tiếp tục duy trìt rên khu vực vùng núi Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m nên trong đêm nay, 6/7, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/12h, có nơi trên 60mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 2 đến 6/7, trên các sông suối khu vực Bắc bộ đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-3,0m.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m nên trong đêm nay và sáng sớm mai 7/7, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12h, có nơi trên 60mm/12h).

Mực nước vùng trung và hạ lưu sông Lô tiếp tục lên nhanh, với biên độ lũ lên có khả năng đạt mức từ 2,0-3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Lô còn dưới BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh.