Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 11-10, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng lực lượng Quý III năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về một số vấn đề trong công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

Trong Quý III, CATP Hà Nội đã triển khai sâu rộng, toàn diện nhiều hoạt động trong công tác xây dựng lực lượng, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Từ nền tảng vững chắc của công tác xây dựng lực lượng là cơ sở  để đác đơn vị, công an quận huyện thị xã trong toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Đánh giá cao những kết quả trong quý 3, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng ngừa sai phạm ở một số đơn vị, do đó, cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc, nề nếp sinh hoạt trong đơn vị và kỷ luật, kỷ cương công tác. Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu, các đơn vị khẩn trương hoàn thành những chỉ tiêu chương trình công tác năm 2018, góp phần vào thành tích chung của CATP.