Đội bóng châu Á duy nhất nào từng vô địch World Cup nữ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khác với bóng đá nam, bóng đá nữ đem đến cơ hội vô địch thế giới lớn hơn cho các đại diện của châu Á, với bằng chứng là việc tuyển nữ Nhật Bản từng đăng quang ở World Cup 2011.

World Cup nữ lần đầu tiên được FIFA tổ chức vào năm 1991. Sau 8 lần diễn ra, Mỹ là đội vô địch nhiều nhất với 4 lần vào các năm 1991, 1999, 2015, 2019, tiếp đó là hai đại diện châu Âu là Đức (2003, 2007) và Na Uy (1995).

Đội còn lại từng bước lên ngôi vô địch thế giới, cũng là đại diện châu Á duy nhất làm nên kỳ tích tính đến thời điểm này là Nhật Bản.

Nhật Bản vô địch World Cup nữ năm 2011

Nhật Bản vô địch World Cup nữ năm 2011

Ở World Cup nữ 2011 diễn ra tại Đức, Nhật Bản gây sốc khi quật ngã Mỹ trên loạt luân lưu với tỉ số 3-1, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức.

Trước đó, trên đường vào chung kết, các cô gái xứ Mặt trời mọc còn xuất sắc hạ ĐKVĐ thế giới - cũng là chủ nhà Đức (1-0) và cả đội rất mạnh lúc đó là Thụy Điển (3-1).

4 năm sau đó, ở World Cup 2015, tuyển nữ Nhật Bản vẫn chơi rất hay và tiếp tục vào chung kết. Tuy nhiên, lần này Mỹ đã đòi được món nợ năm 2011, khi đánh bại đối thủ với tỉ số 5-2. Dù vậy, Nhật Bản vẫn khiến cả châu Á hãnh diện vì trình độ bóng đá nữ đã vươn tầm thế giới.

Ở World Cup 2023 sắp diễn ra tại Australia và New Zealand, bóng đá nữ châu Á có 6 đại diện góp mặt, là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam.

Trong đó, Nhật Bản nằm ở bảng C cùng Tây Ban Nha, Costa Rica và Zambia còn các cô gái Việt Nam ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Kỳ tích trong quá khứ hy vọng sẽ là nguồn cảm hứng để Nhật Bản tiếp tục bay cao ở World Cup năm nay, đồng thời "truyền lửa" cho các đại diện châu Á còn lại, trong đó có Việt Nam, để có thể ghi dấu ấn của mình ở đấu trường số 1 hành tinh dành cho các cô gái mặc quần đùi áo số.