Đôi bạn tù rủ nhau đi cướp giật

ANTĐ -Trần Văn Tuyên, SN 1995, ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh và Hoàng Minh Tú, SN 1995, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội), quen nhau trong Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội trong thời gian giam cứu vì liên quan đến các tội danh cướp và cướp giật tài sản. Ra trại, các đối tượng không chịu tu tỉnh làm ăn lương thiện, tiếp tục rủ nhau gây án cướp giật tài sản.

19h30 ngày 22-11, Tú điều khiển xe máy Honda Dream II, màu nâu, BKS: 29F8 - 5819, chở Tuyên lang thang trên nhiều tuyến đường liên xã của huyện Đông Anh để tìm mục tiêu cướp giật tài sản.
21h cùng ngày, Tú và Tuyên đến khu vực Quốc lộ 3, địa phận thị trấn Đông Anh, phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện, vai khoác túi xách đã bám theo. Đến gần Công ty Cổ phần ôtô mùng 1-5, tổ 24, thị trấn Đông Anh, Tú phóng xe lên trước ép người phụ nữ vào lề đường, để Tuyên ngồi sau dùng dao cắt đứt quai túi, làm rách áo và da tay người bị hại.

Các đối tượng Tuyên và Tú

Sau khi cướp giật được chiếc túi xách, Tú rú ga phóng chạy về hướng Quốc lộ 3. Lúc này, người bị hại hô cướp và nhờ một nam thanh niên đi ngang qua hiện trường giúp đỡ. Người khách qua đường đã dùng xe máy chắn ngang đường, làm xe của hai tên cướp giật đâm vào bị đổ. Trước sự phản kháng quyết liệt của người bị hại và nam thanh niên đi ngang qua đường, hai tên cướp bỏ xe máy và chiếc túi xách tang vật vụ cướp giật, chạy về hướng xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để tẩu thoát.

Qua truy xét, CAH Đông Anh đã làm rõ và bắt giữ Tú, Tuyên về hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Minh Tú và Trần Văn Tuyên về hành vi cướp giật tài sản để xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh tiếp tục mở rộng, làm rõ thêm hành vi phạm tội của nhóm tội phạm này.