Dốc toàn lực 30 ngày đêm hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo dốc toàn lực 30 ngày đêm thực hiện thu nhận hồ sơ, quyết hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp cho toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn.

Mệnh lệnh 01 và 30 ngày đêm tổng lực

“Chúng tôi xác định đây là một “chiến dịch” ngắn hạn nhưng phải đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nên đã quán triệt cán bộ chiến sĩ “tốc chiến, tốc thắng”, bằng tất cả nhân lực, vật lực phải hoàn thành mục tiêu thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Không chỉ cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy tham gia “chiến dịch”, chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc” - Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định.

“Tất cả lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đặc biệt là Cảnh sát khu vực được Công an quận quán triệt phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tập trung tối đa nguồn lực và thời gian điều tra cơ bản xem ai chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp, cấp rồi đã có thẻ hay chưa, vướng mắc ở đâu…, để từ đó có biện pháp, giải pháp tháo gỡ. Quan trọng nhất là không được bỏ sót bất cứ một đối tượng nào” - Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

“Sau khi rà soát, lập danh sách những công dân chưa có căn cước công dân gắn chíp, chúng tôi sẽ đối sánh với dữ liệu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an để có một danh sách chính xác nhất, từ đó sẽ triển khai tuyên truyền, vận động bà con đến làm căn cước công dân gắn chíp. Song song với đó, triển khai cấp định danh điện tử cho người dân” - Thiếu tá Đỗ Ngọc Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy thông tin.

Trung úy Nguyễn Hữu Việt - Cảnh sát khu vực Công an phường Quan Hoa tìm gặp từng người dân để tuyên truyền, động viên họ đi làm căn cước công dân gắn chíp

Trung úy Nguyễn Hữu Việt - Cảnh sát khu vực Công an phường Quan Hoa tìm gặp từng người dân để tuyên truyền, động viên họ đi làm căn cước công dân gắn chíp

Đó là những công việc được triển khai nhanh chóng, thần tốc của Công an quận Cầu Giấy ngay sau khi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ban hành Mệnh lệnh 01, tập trung tối đa chỉ trong 30 ngày cao điểm thu hồi toàn bộ hồ sơ chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp để hoàn thiện và cấp định danh điện tử cho công dân.

Một mặt rà soát lên danh sách, mặt khác Công an quận Cầu Giấy cũng đã nhanh chóng tự trang cấp các thiết bị máy móc đặt tại Công an các phường để phục vụ người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả của “chiến dịch” này.

Để người dân nắm bắt được chủ trương, cũng như mục đích khi triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trên tất cả các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo của quận Cầu Giấy cũng như 8 phường đều đăng tải các bài viết tuyên truyền, đặc biệt là lợi ích của việc chuyển đổi từ CMND 9 số và căn cước công dân 12 số sang căn cước công dân gắn chíp.

“Khi người dân hiểu được bản chất của việc chuyển đổi sang căn cước công dân gắn chíp và cấp tài khoản định danh điện tử là nhằm phục vụ những tiện ích cho người dân thì họ sẽ tự giác đến nộp hồ sơ và mỗi người lại là một tuyên truyền viên để việc cấp định danh điện tử sớm được hoàn thiện, đi vào thực tế đời sống của người dân” - Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy cho biết.

“Không để sót lọt, dù chỉ một người”

“Hàng ngày chúng tôi lập danh sách những trường hợp đã mời nhưng không lên trụ sở để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, đối với công dân khó khăn trong việc đi lại, Công an quận Cầu Giấy cử các tổ công tác đến tận nhà cấp cho công dân. Chúng tôi xác định, đây là cao điểm thu nhận hồ sơ triệt để, nên không được sót lọt dù chỉ một người - Trung tá Lê Thế Tùng thông tin thêm.

Công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp tại Công an phường Dịch Vọng Hậu

Công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp tại Công an phường Dịch Vọng Hậu

Là địa bàn có số lượng trường Đại học, Cao đẳng nhiều nhất trên toàn quốc với số lượng sinh viên tạm trú rất đông, chưa kể đến số người ngoại tỉnh về thuê trọ, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thu thập thông tin dân cư cư trú thực tế (KT1), những trường hợp có hộ khẩu nhưng sinh sống nơi khác (KT2) và những công dân đang tạm trú trên địa bàn (KT3).

“Đối với KT2, Cảnh sát khu vực gọi điện thoại mời về cấp căn cước công dân, hoặc đề nghị đến trụ sở công an nơi sinh sống để làm thủ tục. Đối với KT3, các trường hợp này sẽ được hướng dẫn theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hải, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu nói.

Trực tiếp tham gia “chiến dịch” 30 ngày đêm thực hiện Mệnh lệnh 01, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, đa phần những công dân chưa làm căn cước công dân gắn chíp là vì họ chưa hiểu được những tiện ích mà nó mang lại. Bên cạnh đó, do chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân 12 số vẫn còn thời hạn dẫn đến việc họ ngại đi làm.

“Không chỉ tuyên truyền, vận động, thậm chí cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực còn ngồi đợi công dân. Khi nào công dân đi lên trụ sở rồi mới yên tâm đến nhà khác. Vất vả một chút, nhưng bù lại chính là hiệu quả công việc” - Trung úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Cảnh sát khu vực nhập liệu thông tin trên máy tính, thao tác đã thành thục nên chỉ trong khoảng 7 phút là hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho mỗi trường hợp

Cảnh sát khu vực nhập liệu thông tin trên máy tính, thao tác đã thành thục nên chỉ trong khoảng 7 phút là hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho mỗi trường hợp

“Tôi đi vắng mấy hôm nay đến tối qua mới về nhà, thấy hàng xóm bảo đồng chí Cảnh sát khu vực đến tìm mấy lần. Nếu không phải vì người dân thì các chú ấy không tận tâm đến như vậy, nên sáng nay tôi ra Công an phường làm thủ tục sớm” - ông Trần Văn P., phường Dịch Vọng Hậu cho biết.

Không giống trường hợp của ông P., ông Phương Hữu S. do không hiểu được những tiện ích của căn cước công dân gắn chíp so với căn cước công dân cũ, nên cũng chưa làm thủ tục. Với những trường hợp như ông S., Công an phường Dịch Vọng Hậu cùng tổ công tác thực hiện Đề án 06 của phường tới tận nhà tuyên truyền, phát tờ rơi, xem các video liên quan để ông S. và gia đình nắm được chủ trương và thực hiện. Chỉ trong một ngày, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã cấp được cho gần 200 trường hợp.

Mọi thao tác đều rất nhanh chóng và không làm mất nhiều thời gian của công dân

Mọi thao tác đều rất nhanh chóng và không làm mất nhiều thời gian của công dân

Còn tại địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thống kê cho thấy hiện còn 1.989 trường hợp chưa làm căn cước công dân gắn chíp. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên triển khai Mệnh lệnh 01, Công an phường đã làm thủ tục cấp cho khoảng 200 trường hợp, đạt 200% chỉ tiêu đề ra. Song song với đó, đơn vị cũng đã cấp định danh điện tử cho khoảng 300 trường hợp.

Chỉ huy Công an phường Quan Hoa cho biết, 13 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực của Công an phường tập trung toàn bộ cho “chiến dịch” 30 ngày đêm cao điểm. Trong đó, mỗi ca sẽ có 3 cán bộ chiến sĩ đảm trách, số còn lại sẽ đi xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân.

Đối với những trường hợp KT2 đi, Công an phường gọi điện thoại mời công dân lên và sắp xếp để họ được làm trước vì nhà xa, tạo điều kiện tốt nhất, không để gây phiền hà cho công dân.

Bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào lúc 23h đêm, sau đó, các tổ công tác của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp xuống các phường, phối hợp với Công an phường để hoàn chỉnh dữ liệu gửi về Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - Bộ Công an, sao cho thông tin chính xác và nhanh chóng, để người dân sớm nhận được căn cước công dân của mình.

Vất vả, khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy luôn thể hiện quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh 01 của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, đảm bảo tiến độ công tác.