Độc tấu đàn tranh "Long thành cầm giả ca" đoạt HCV

ANTD.VN - “Long thành cầm giả ca”, tiết mục độc tấu đàn tranh nằm trong chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc Hà thành” đã mang về cho NSƯT Đặng Tố Như (Nhà hát Múa rối Thăng Long) chiếc HCV cá nhân đầy ý nghĩa.

Được nhạc sỹ-NSƯT Nguyễn Mạnh Tiến sáng tác, tiết mục độc tấu đàn tranh “Long thành cầm giả ca” là câu chuyện bằng âm nhạc dẫn dắt người nghe đến với kinh thành Thăng Long xưa, qua hình ảnh người đánh đàn. NSƯT Tố Như đã vào vai người đánh thập lục, chứng kiến mọi thăng trầm của Thăng Long. Người nghệ sỹ ấy vừa là kết tinh của Thăng Long-Hà Nội, vừa là nhân chứng lịch sử.

NSƯT Đặng Tố Như độc tấu đàn tranh với tiết mục "Long thành cầm giả ca"

Do đó, về ngôn ngữ âm nhạc, bản nhạc “Long thành cầm giả ca” có giai điệu đẹp, sâu lắng. Đoạn đầu và cuối của bản nhạc vang lên những thanh âm của hy vọng, của hội tụ tinh hoa mọi miền, đoạn giữa mạnh mẽ, dữ dội để thể hiện sự tàn phá của chiến tranh. Với cách diễn tả này, “Long thành cầm giả ca” muốn chuyển tải đến người nghe thông điệp về sự trường tồn bất diệt của Thăng Long, dù bị tàn phá thì văn hóa Thăng Long vẫn tồn tại và thậm chí tồn tại vĩnh viễn với những giai điệu đẹp.

Để đưa “Long thành cầm giả ca” đi thi cùng 34 đoàn nghệ thuật trên cả nước góp mặt tại Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017, NSƯT Đặng Tố Như và các nghệ sỹ của Nhà hát Múa rối Thăng Long đã tập luyện ròng rã trong 2 tháng.

"Long thành cầm giả ca" là một tiết mục nằm trong chương trình "Khoảnh khắc Hà thành" của Nhà hát Múa rối Thăng Long

NSƯT Đặng Tố Như hiện là Trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Múa rối Thăng Long. Chị từng đoạt HCV Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2014 trong vai trò đạo diễn tiết mục “Linh thiêng hai tiếng đồng bào”. Năm 2017, chị tiếp tục gặt hái chiếc HCV thứ hai trong vai trò nghệ sỹ solo đàn tranh và chỉ huy dàn nhạc trong chương trình “Khoảnh khắc Hà thành”.