Đọc lệnh khám xét chủ tịch Tân Hoàng Minh tại tầng 6 trụ sở tập đoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khoảng hơn 19h30 tối nay, CQĐT Bộ Công an đã đọc lệnh khám xét đối với Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, tại tầng 6 của trụ sở tập đoàn, phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Rất đông PV và người dân có mặt quanh trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh

Trước thời điểm đó và đến 23h đêm nay, động thái tố tụng vẫn được Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Viện KSND Tối cao thực hiện. Theo nguồn tin của An ninh Thủ đô: ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, và con trai là Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, bị dẫn giải về trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh để nghe công bố các quyết định tố tụng.

Bất kỳ biến động nào từ trong trụ sở tập đoàn đều được báo giới "săn đón"

Công trình hai mặt phố, ngõ Quang Trung – Hạ Hồi này trông bề ngoài như một lâu đài sang trọng này là trụ sở chính của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đặc biệt, không gian trên tầng 6 (không khác phòng hát, rạp chiếu phim thường thấy trên màn ảnh – như một người từng vào khu vực này kể lại với PV An ninh Thủ đô) được gia đình ông Dũng sử dụng riêng để tiếp khách, sinh hoạt.

Tầng 6 của trụ sở tập đoàn là không gian riêng của gia đình chủ tịch Tân Hoàng Minh

Tầng 6 của trụ sở tập đoàn là không gian riêng của gia đình chủ tịch Tân Hoàng Minh

Sau khi công bố các quyết định tố tụng tại tầng 6, CQĐT tiến hành thủ tục khám xét lần lượt ở các phòng, khu vực ở, làm việc liên quan đến bố con Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Và vẫn theo nguồn tin của PV ANTĐ, thì ông Dũng giữ được thái độ khá bình tĩnh, trong khi con trai vị Chủ tịch này, Đỗ Hoàng Việt, tỏ ra khá mệt mỏi.

Trụ sở của tập đoàn Tân Hoàng Minh trông như tòa lâu đài

Trụ sở của tập đoàn Tân Hoàng Minh trông như tòa lâu đài

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

PV nhiều cơ quan báo chí "săn" thông tin tại cửa phụ của tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngõ Hạ Hồi

PV nhiều cơ quan báo chí "săn" thông tin tại cửa phụ của tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngõ Hạ Hồi

Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:

1. Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

3. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

4. Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

5. Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông

6. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

7. Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Gần 23h, trước cửa trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn rất đông

Gần 23h, trước cửa trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn rất đông

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho con trai là Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản./.