Độc đáo trại hổ Sriracha Tiger Zoo - lớn nhất châu Á

ANTD.VN - Trại hổ Sriracha Tiger Zoo là một trong những điểm nhấn du lịch nổi tiếng ở Pattaya Thái Lan, được cho là nơi nuôi nhiều hổ nhất châu Á. Tính đến nay, nơi này đã chào đón hơn 10 triệu khách du lịch đến tham quan.

Trại hổ Sriracha Tiger Zoo nằm ở vùng ngoại ô Pattaya, cách thủ đô Bangkok khoảng 97km

Với diện tích hơn 1000 ha, đây là khu vực rộng lớn đủ để làm nơi trú ngụ cho các loài động vật hoang dã. Hai loài động vật cư ngụ chính ở đây là hổ và cá sấu.

Trại hổ Sriracha Tiger Zoo chứa hơn 400 con hổ Bengal, 10,000 con cá sấu cùng vô số các loài động vật hoang dã khác như: voi, khỉ, lạc đà, hươu cao cổ, lợn...

Trại hổ được chia thành 2 khu vực chính là khu tham quan tương tác và khu trình diễn dành cho những ai muốn xem các tiết mục xiếc của động vật.

Những con hổ Bengal trông vẻ ngoài hung tợn và đáng sợ nhưng do được huấn luyện từ nhỏ nên rất thân thiện và hiền lành.

Du khách đặc biệt thích trải nghiệm cho hổ uống sữa.

Những chú hổ ở đây chỉ như những con mèo to xác do được huấn luyện từ nhỏ

Vẻ ngoài hiền lành hiếm có của "chúa sơn lâm".

Du khách có thể cho chúng ăn, chụp ảnh cùng những chú hổ Bengal này mà không phải lo sợ điều gì cả.

Hổ ở đây vô cùng hiền lành và thân thiện.

Tại đây du khách sẽ có cơ hội được ẵm bế những chú hổ con

Tham quan những khu trại hổ Sriracha Tiger Zoo là một hành trình thú vị đối với nhiều bạn trẻ và hơn cả đó là những bậc phụ huynh có con nhỏ.

Đây cũng là một dịp để chúng ta có thể khám phá thêm về thế giới loài vật cũng như dạy cho trẻ em về cách bảo vệ và yêu thương những loài động vật hoang dã.

Nhiều du khách rất thích được chụp ảnh với hổ.

Hầu như ai đến đây cũng muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi cạnh "chúa sơn lâm".

Nhiều du khách kinh ngạc vì số lượng hổ tại đây.

Buổi trình diễn của những vị chúa sơn lâm luôn được khán giả mong chờ

Đây chính là ngôi nhà hạnh phúc giữa hổ, lợn và chó. Các loài vật chung sống với nhau hòa bình, thực sự là điều hiếm có.

Màn nhảy qua vòng lửa của những chú hổ được trẻ em vô cùng yêu thích

Sự thân thiện đặc biệt giữa hổ con và lợn mẹ. Hổ con có thể bú sữa của lợn mẹ.

Ngược lại là sự thân thiện của hổ mẹ và lợn con.

Giá vé vào cửa tại đây dao động từ 169.000-999.000 đồng/người.

Đây được xem là vườn thú nuôi hổ lớn nhất châu Á. Hầu hết du khách đến Pattaya đều ghé vào đây tham quan.