Độc đáo sân chơi từ lốp xe tái chế

ANTD.VN - Khi đô thị ngày càng phát triển thì những sân chơi cho trẻ em cũng bị thu hẹp dần. Nhưng mùa hè này, đối với các bậc phụ huynh ở thôn Hà Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội thì hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này, bởi trẻ em nơi đây đã có một sân chơi rất độc đáo. Điểm đặc biệt là nó được lắp đặt và thiết kế từ những chiếc lốp xe đã qua sử dụng. 

Sân chơi này được đặt tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Nó được cấu tạo từ 150 chiếc lốp xe đã qua sử dụng. Những chiếc lốp xe được sắp xếp ngổn ngang với nhiều kích cỡ,  không theo bất kì một thứ tự nào nhưng lại là hàng chục ý tưởng về các trò chơi khác nhau dành cho các bạn nhỏ.

Công trình này được thực hiện bởi một Doanh nghiệp xã hội có cái tên khá độc đáo “Nghĩ về sân chơitrong phố”. Ngoài “sân chơi” bằng lốp, hiện, khoảng 80 sân chơi cộng đồng khác cũng đã được đơn vị này thiết kế và lắp đặt tại Hà Nội. Nguồn vốn để thực hiện các sân chơi chủ yếu được gây quỹ từ cộng đồng và các tổ chức xã hội.

Không cần những trang thiết bị cầu kì, tốn kém, chỉ bằng những chiếc lớp xe đã qua sử dụng, những thứ tưởng chừng là thứ vật liệu bỏ đi, nhưng ở sân chơi này, chúng lại mang một sứ mệnh mới, đó là làm bạn với các em nhỏ, góp thêm một không gian ngập tràn sắc màu trẻ thơ cho Hà Nội – thành phố vì hòa bình.