Độc đáo nhà nghỉ "toa tàu" tại phố cổ Hà Nội

ANTD.VN - Được đánh giá là một trong 10 điểm dừng chân hấp dẫn nhất thế giới, Hà Nội đang nhanh chóng bắt kịp xu thế và đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhà nghỉ “toa tàu” là mô hình được nhiều người đầu tư kinh doanh tại phố cổ. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, những “toa tàu” không chạy này có thể tiềm ẩn nguy cơ hoạt động tội phạm.

Là địa bàn có số lượng khách du lịch thường xuyên, do vậy, dịch vụ kinh doanh lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng được xem là nở rộ với gần 600 cơ sở. Trong đó có cả những khách sạn hạng sang, và những nhà trọ bình dân, để phục vụ nhu cầu của những du khách không có nhiều điều kiện về kinh tế. Thời gian gần đây, một mô hình kinh doanh lưu trú được nhiều người đầu tư, đó là nhà nghỉ tập thể, hay còn gọi là nhà nghỉ dạng toa tàu. Mô hình này ở nhiều nước trên thế giới không mới, nhưng ở Việt Nam, cụm từ này còn khá xa lạ. 

Mỗi một phòng sẽ được thiết kế từ 4 đến 8 giường xếp tầng, có rèm che để đảm bảo sự riêng tư cho du khách. Giá mỗi giường dao động từ 160.000 đồng – 200.000 đồng/một ngày đêm. Nhà nghỉ “toa tàu” rẻ và thuận tiện, nhưng theo cơ quan Công an, đây cũng là nơi dễ phát sinh tội phạm.

PV Thiếu tá Tống Đăng Công – Đội trưởng Đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội: Tại sao những nhà nghỉ toa tàu này lại dễ phát sinh tội phạm?

Vừa qua,cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm cũng đã bắt giữ đối tượng Koh Yik Siang John mang quốc tịch Malaysia về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này thuê phòng nghỉ chung tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Lợi dụng sơ hở của hai khách du lịch mang quốc tịch Canada và Brasil thuê cùng phòng, đối tượng đã lấy trộm thẻ tín dụng và một số giấy tờ. Sau đó, đối tượng dùng thẻ tín dụng mua điện thoại di động và bán lại trao tay lấy tiền chơi cờ bạc.

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm là người nước ngoài hoạt động tại các nhà nghỉ dạng toa tàu, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai Kế hoạch 172 ngày 14/8/2017 về “Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài”. Trong đó, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường tăng cường kiểm tra việc thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài tại các cơ sở kinh doanh lưu trú theo quy định. Khi có vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT có thể tiến hành điều tra, truy xét từ những dữ liệu được cập nhật. Bên cạnh đó, các cơ sở này cũng cần nâng cấp các hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách thuê phòng. 

PV Nhân viên nhà nghỉ: Sau khi xảy ra vụ việc thì nhà nghỉ đã có những biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn như thế nào?

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, cơ quan Công an cũng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú dạng cho thuê phòng nghỉ trung có thể mở dịch vụ kí gửi tài sản có giá trị cho khách hàng, tránh để mất mát những loại tài sản lớn; khi xảy ra các vụ việc cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời có biện pháp xử lý.