Độc đáo mô hình xe chữa cháy lưu động tại làng nghề Thạch Thất

ANTD.VN - Huyện Thạch Thất, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề. Tuy nhiên, tại các làng nghề này thường có ngõ, xóm nhỏ, dân đông, chính vì vậy khi xảy ra cháy xe cứu hỏa rất khó để tiếp cận được đám cháy. Xuất phát từ tình hình thực tế này, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai mô hình xe chữa cháy mini độc đáo đáp ứng hiệu quả cho công tác phòng cháy trên địa bàn.

Làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng san sát, chủ yếu sản xuất đồ gỗ tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm, ở khu vực trên xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn, nhỏ gây thiệt hại về tài sản. Địa bàn nhiều ngõ nhỏ, ô tô không vào được nên khi xảy ra các vụ cháy, lực lượng cứu hỏa rất khó để tiếp cận nhanh đám cháy.

Chính vì thế, cùng với việc chính thức thành lập các tổ chữa cháy lưu động, CAH Thạch Thất cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập PCCC và CHCN để trang bị kiến thức cho bà con. Và một điều đặc biệt là sáng tạo chiếc xe chữa cháy mini độc đáo để phát huy tinh thần 4 tại chỗ trong công tác đấu tranh với “giặc lửa” tại địa phương.

Ngoài ra trên chiếc xe có trọng tải hơn 2 tấn này còn trang bị 6 bộ vòi, lăng, bình chữa cháy xách tay, chở theo máy bơm cao áp, và nhiều vật liệu chuyên dụng chữa cháy khác có khả năng hiệu quả. Chính những chiếc xe này nếu tiếp cận hiện trường vụ cháy ngay từ ban đầu sẽ là trợ giúp đắc lực cho lực lượng cảnh sát PCCC trong dập tắt đám cháy ngay khi vừa nhen nhóm và ngăn chặn hiệu quả cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về cả người và tài sản.

Sau thời gian thử nghiệm và đi vào hoạt động hiệu quả, hiện chủ trương của UBND và CAH Thạch Thất đang nhân rộng mô hình để mỗi thôn sẽ được trang bị 1 xe chữa cháy mini như thế này. 9 thôn tại xã Hữu Bằng sẽ có ít nhất 9 xe chữa cháy mini. Mô hình đang được người dân rất hưởng ứng và ủng hộ.

Đây cũng là mô hình đầu tiên ở Hà Nội. Xe chữa cháy mini này cũng đã được thẩm duyệt bởi các chuyên gia của trường Đại học PCCC và CHCN. Sáng kiến xe chữa cháy lưu động tại làng nghề Hữu Bằng đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác PCCC.