Doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới

ANTD.VN - Hà Nội và một số địa phương trong cả nước đang bắt đầu cuộc sống bình thường mới, từng bước mở cửa nền kinh tế. Một số doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn các phương án, kịch bản phục hồi sản xuất, nỗ lực cao để hoàn thành các đơn hàng và chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm thích ứng sáng tạo, linh hoạt trong tình hình mới.

Năm ngoái, khi dịch bệnh covid bùng phát, đơn vị này đã thực hiện mục tiêu kép, họ đã quyết định đầu tư máy móc để chuyển sang sản xuất khẩu trang cao cấp phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, những phương án, kịch bản phục hồi sản xuất đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Linh động các phương án để hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Và nay, kế hoạch trung và dài hạn cũng được một số doanh nghiệp tính toán lại, thậm chí phải điều chỉnh theo tuần, theo ngày để bù đắp các đơn hàng thiếu hụt trước đó.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức cố gắng để chủ động ứng phó, thích ứng linh hoạt và tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan Nhà nước trong phòng chống đại dịch. Đồng tình trước chủ trương xây dựng chính sách, biện pháp phù hợp để phòng, chống, “thích ứng an toàn, linh hoạt”, “sống chung” với dịch bệnh.

Có thể thấy, bên cạnh việc phục hồi sản xuất, vào thời điểm này doanh nghiệp và người lao động tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa tiếp tục sản xuất vừa phòng, chống dịch Covid 19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tranh thủ, nắm bắt thời cơ để thực hiện đột phá về thể chế; loại bỏ những quy định là rào cản, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai những chính sách mới, hiệu quả tạo tiền đề để các doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới.