Doanh nghiệp nước ngoài vẫn ồ ạt gom hàng xuất khẩu

(ANTĐ) - Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài nhận định tình hình rất tốt nên với những mặt hàng nào có khả năng tăng xuất khẩu cao, họ ồ ạt vào Việt Nam gom hàng.

Gom xong họ chuyển sang kho ngoại quan. Ví dụ với mặt hàng điều, doanh nghiệp nước ngoài đến tận nhà dân để thu mua, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước. “Với tình hình này doanh nghiệp Việt Nam có mạnh đến đâu cũng khó chịu đựng được trong thời gian dài”- ông Nam nhấn mạnh. Trong khi đó, ở cấp huyện, doanh nghiệp Việt Nam không có chi nhánh.

 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết: “Thương lái mua gom hàng chủ yếu qua đường tiểu ngạch nên rất khó xử lý, cần có sự vào cuộc của lực lượng quản lý thị trường. Còn nếu việc thu mua vi phạm về bán buôn, bán lẻ do doanh nghiệp nước ngoài thực hiện thì cần cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý để tìm cách giải quyết”.