Đoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ dài 500 mét vượt biên giới Ba Lan tiến vào Ukraine

ANTD.VN -  Trang Avia của Nga đăng tải thông tin và clip về đoàn xe thiết giáp MaxxPro Mỹ sản xuất kéo dài nửa cây số đã vượt biên giới Ba Lan và tiến vào Ukraine. Đây có thể là lô hàng tiếp theo Washington viện trợ cho Kiev.
Truyền thông Nga cho biết, đoàn thiết giáp MaxxPro do Mỹ sản xuất kéo dài nửa cây số đã vượt biên giới Ba Lan và tiến vào Ukraine.
Phía Nga cho rằng có ít nhất 20 chiếc trong đoàn xe này, trước đó Mỹ cũng đã bàn giao 36 chiếc, như vậy quân đội Ukraine có thể đã tiếp nhận tới 56 chiếc thiết giáp MaxxPro.
Việc cung cấp cho Ukraine những thiết giáp MaxxPro sẽ giúp nước này cơ động hơn trên chiến trường, đặc biệt là trong chiến dịch phản công quân đội Nga tại miền nam.

Hiện Ukraine và cả Mỹ đều chưa bình luận về thông tin truyền thông Nga đăng tải.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia đang viện trợ lượng vũ khí khổng lồ cho Ukraine, Washington đã cung cấp nhiều chủng loại vũ khí.
Tuy nhiên có những vũ khí Mỹ đã không công khai, hoặc chỉ công khai khi đã chuyển chúng cho Kiev, trường hợp thiết giáp MaxxPro là một ví dụ như thế.
Có thể nói, trong số các loại MRAP hiện đại nhất mà Lầu Năm Góc đang biên chế thì dòng xe MaxxPro được Mỹ hợp tác với Israel sản xuất đang đứng vào tốp đầu.
Ngay khi đi vào biên chế vào năm 2007, MaxxPro đã được đem sang chiến trường Afghanistan để "thử lửa".
Tại đây chúng đã thể hiện xuất sắc đến nỗi chính quyền Afghanistan đã đề nghị Mỹ chuyển giao cho họ hơn 150 chiếc.
Những chiếc xe MaxxPro có thể chịu được vụ nổ gây ra bởi 14 kg thuốc nổ TNT dưới bánh, hoặc 7 kg TNT ngay dưới gầm xe.
Với thiết kế module, xe có khả năng sửa chữa và biến hình nhanh chóng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.
Xe được trang bị lớp kính chống đạn có thể vô hiệu hóa đạn súng bộ binh, hoặc mảnh văng đạn pháo.
Các cửa kính bên hông xe được lắp chấn song bằng thép nhằm cản giữ lại các loại đạn chống tăng.
MaxxPro được bố trí 2 cửa hông và cửa chính đổ quân ở đằng sau xe.
Cửa được thiết kế bao gồm nhiều lớp giáp tổng hợp giúp bảo vệ lính khỏi đạn bộ binh bắn thẳng cũng như mảnh văng đạn pháo.
Trên nóc xe là ụ súng máy hạng nặng 12,7mm M2HB. Để bảo vệ xạ thủ, ụ súng này cũng được trang bị giáp và kính chống đạn.
Một loại lốp đặc biệt được trang bị cho xe giúp chúng vẫn có thể cơ động ngay cả khi bị bắn thủng. Tuy nhiên vận tốc sẽ giảm xuống.
MaxxPro có tổng trọng lượng từ 12,7 - 14,5 tấn tùy theo biến thể. Chiều dài từ 6,5 - 7,2 m, chiều rộng 2,5 m, chiều cao 3 m.

Xe được trang bị động cơ D9.3I6 I6 với công suất 375 mã lực giúp chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa 105 km/h,

Dự trữ hành trình lên tới 600 km. Xe có khả năng chở theo tối đa 8 binh sĩ với trang bị đầy đủ.

Thành viên tổ lái gồm 2 người, một lái xe và một xạ thủ súng máy.

Hiện quân đội Mỹ đang biên chế khoảng hơn 6.000 chiếc MaxxPro với hai biến thể MaxxPro Plus M1234 và MaxxPro Dash M1235.

Ngoài Mỹ còn có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đang biên chế dòng xe này. Đơn giá hiện của của một chiếc MaxxPro lên tới hơn 1 triệu USD.