Đoàn kết, thống nhất, sắp xếp mô hình tổ chức khoa học theo đúng hướng dẫn

ANTD.VN - Ngày 10-7, Đảng ủy CATP đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của toàn lực lượng. Trong đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu qủa công tác, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT – TTĐT.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy CATP Hà Nội Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị  Đảng ủy CATP tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Thành ủy, UBND TP; Làm tốt công tác nắm tình hình; công tác chính trị tư tưởng đối với CBCS trước cuộc sắp xếp lớn về công tác tổ chức cán bộ theo đề án 106 của Bộ Công an.

Giao nhiệm vụ cho Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải đoàn kết, nhất trí, bàn bạc sắp xếp công việc sao cho khoa học, bài bản theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn luôn giữ tinh thần sẵn sàng chiến đấu, trong mọi tình huống đảm bảo không bị động.