Bọ ngựa phong lan còn được gọi là Hymenopus coronatus hay bọ ngựa hoa, sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á từ Indonesia, Philippines đến Ấn Độ và phát triển rất đa dạng ở bán đảo Malaysia.
Chúng được gọi là bọ ngựa phong lan bởi màu sắc và hình dạng cơ thể rất giống với một đóa phong lan
Bọ ngựa phong lan ăn bất cứ thứ gì chúng bắt được, khi bị đe dọa chúng cố gắng trốn vào những bông hoa để trốn chạy, hoặc ngược lại, liên tục đổi màu khiến kẻ thù sợ hãi
Khi săn mồi chúng rất hung hăng, nét đặc trưng của loài bọ ngựa này là màu sắc rực rỡ, xinh đẹp
Giống như các thành viên khác của họ bọ ngựa, chân trước của bọ ngựa phong lan được lót bằng "răng cưa" cho phép nó bám chặt vào con mồi
Bốn chân của chúng giống hệt như những cánh hoa lan
Chúng còn được biết tới như một loài hết sức hung tàn ăn thịt chính cả bạn tình trong lúc “vui vẻ”
Chỉ vài phút sau, con ruồi đã nằm gọn gàng trong bụng của kẻ đi săn tài tình
Theo các nghiên cứu, chúng có thể thay đổi được 90 màu sắc, giữa sắc hồng và nâu
Màu sắc và hình dạng của nó thay đổi tùy thuộc vào khu vực nào có nhiều sắc hoa sặc sỡ và nhiều loại hoa khác nhau
Chiến lược kiếm ăn tối ưu cho bọ ngựa hoa lan bằng cách bắt chước theo màu sắc
Chúng ngụy trang một cách hoàn hảo như một bông hoa thật sự, thu hút sự chú ý không những của bướm mà các loài ruồi hay ong mật cũng rất dễ bị nhầm lẫn khi đi tìm mật hoa
Con mồi của loài này chủ yếu là bướm ngày và bướm đêm
Theo nghiên cứu thì những con bọ ngựa phong lan thậm chí còn thu hút côn trùng hơn hoa thật
Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng bọ ngựa phong lan là chủng loại duy nhất trên thế giới hóa trang thành hoa để thu hút con mồi.