Đổ tường rào trường tiểu học, nhiều người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan liên quan để điều tra, xác minh nguyên nhân một bức tường rào cao khoảng 2 m của trường tiểu học bất ngờ đổ sập khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h 30 ngày 5-12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Vào thời gian trên, một nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để trát mới thì bất ngờ bức tường đổ sập. Tại hiện trường, đoạn tường bao bị đổ dài hơn 30 m, cao hơn 2 m.

Hậu quả, ông Trương Văn B (SN 1983), trú tại huyện Vị Xuyên do bị thương rất nặng, tử vong sau đó. Ba người còn lại bị thương là Thèn Văn Đ (SN 1991), trú tại huyện Xín Mần); Lù Đình T (SN 2006) và Trương Văn T (SN 2000), cùng trú tại huyện Vị Xuyên. Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Được biết, đoạn tường bị đổ sập thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Huệ ngăn cách với đường dân sinh. Đây là một hạng mục thuộc dự án tu sửa trường học do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hà Giang làm chủ đầu tư.

Bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng 5-12, đến chiều thì xảy ra vụ tai nạn.