Đỗ ô tô trước căn biệt thự không có người trông, người phụ nữ mất trộm cả ‘kho’ trang sức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong vòng chưa đầy 2 ngày sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại về việc bị mất trộm tài sản giá trị để trong xe ô tô, lực lượng Cảnh sát hình sự - CAH Gia Lâm, Hà Nội, đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn (SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc khoảng 10h30 ngày 11-1, anh điều khiển xe ô tô đỗ trước cửa nhà HA2-269, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, thuộc địa bàn xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm.

Đối tượng Hưng

Đối tượng Hưng

Đến khoảng 11h cùng ngày, anh Nguyễn quay lại xe ô tô thì thấy kính bên vị trí ghế phụ đã bị đập vỡ. Số tiền, tài sản trên xe gồm 400 USD và 900.000 đồng, cùng 1 chiếc nhẫn bằng vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng, đã “không cánh mà bay”.

"Kho" trang sức trên xe ô tô bị Hưng lấy trộm
"Kho" trang sức trên xe ô tô bị Hưng lấy trộm
"Kho" trang sức trên xe ô tô bị Hưng lấy trộm
"Kho" trang sức trên xe ô tô bị Hưng lấy trộm

"Kho" trang sức trên xe ô tô bị Hưng lấy trộm

Quá trình lực lượng CAH Gia Lâm tiến hành điều tra thì có thêm 1 bị hại đến trình báo, là chị Dung (SN 1986, quê quán Bắc Ninh). Theo đó, khoảng 8h ngày 11-1, chị Dung điều khiển xe ô tô đỗ trước căn biệt thự trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park, thuộc địa phận xã Dương Xá, Gia Lâm.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, chị Dung đi ra lấy xe thì phát hiện cửa kính bên vị trí ghế phụ bị đập vỡ. Tuy nhiên, thiệt hại này không thấm vào đâu so với tài sản trong xe bị mất, gồm: 1 dây chuyền bằng vàng trắng, mặt vuông trị giá khoảng 50 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng Ý ba màu viên bi mặt vuông trị giá khoảng 27 triệu đồng; 1 dây chuyển vàng Ý nhỏ mặt tròn giá trị khoảng 7 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng trắng, mặt ngọc trắng giọt lệ và 1 lắc tay vàng trắng kết hợp ngọc trắng có giá trị khoảng 40 triệu đồng; 1 nhẫn vàng trắng có giá trị khoảng 17 triệu đồng; 1 đôi khuyên tai vàng trắng hình vuông có giá trị khoảng 4,6 triệu đồng.

"Đồ nghề" và hình ảnh tên gian di chuyển

"Đồ nghề" và hình ảnh tên gian di chuyển

“Cả 2 vụ trộm có chung đặc điểm là xe ô tô để ở nơi không có người trông giữ. Hai bị hại trình báo ở thời điểm khác nhau, nhưng diễn biến vụ việc cho thấy, đối tượng gây án nhiều khả năng là 1, thực hiện tội phạm trong buổi trưa ngày 11-1”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự - CAH Gia Lâm nhớ lại.

Với tinh thần khẩn trương truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm phối hợp đơn vị chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó dựng được đối tượng nghi vấn là Ngô Tuấn Hưng (SN 1983, trú tại thôn Sơn Đông, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội). Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm quyết định triệu tập đối tượng Hưng.

Quá trình đấu tranh, Hưng khai nhận thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu sài cá nhân nên anh ta nảy sinh ý đồ đi trộm cắp, và nhắm vào các xe ô tô để ở nơi không có người trông giữ.

Từng thụ án tù nên Hưng có “kinh nghiệm” để tăm tia những chiếc xe ô tô mà chủ phương tiện thường vô ý, chủ quan để tài sản giá trị bên trong. Với công cụ hỗ trợ, chỉ tích tắc Hưng sẽ đập vỡ được kính, lấy đồ rồi tẩu thoát.

Ngày 11-1, Hưng điều khiển xe máy Honda Wave ZX màu đỏ đen, BKS: 29S6-293.25, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu đen chùm kín đầu có kính phía trước, và bộ quần áo mưa màu đen, di chuyển từ khu vực quận Hai Bà Trưng qua cầu Vĩnh Tuy.

Trên đường đi, đối tượng rẽ vào 1 con ngõ và lấy túi nilon che biển kiểm soát, đồng thời đeo găng tay trông như một ninza. Sau hơn 30 phút lòng vòng tăm tia, đến khu vực khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, tên gian thấy có nhiều xe ô tô đỗ ở vệ đường.

Quan sát thấy khu vực vắng vẻ, Hưng áp sát từng xe, nhìn qua kính để xem bên trong chiếc xe nào có tài sản. Lần đầu, gã dùng tuốc-nơ-vit và kìm đập vỡ kính 1 chiếc xe loại nhỏ, không nhớ nhãn hiệu. Vừa lấy được chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng thì có người dân đi ngang qua. Hưng giật mình, bỏ chạy và vứt lại chiếc ví.

Chưa đạt được ý đồ, Hưng tiếp tục đi tìm chiếc xe khác để đập kính, chiếm đoạt tài sản. Lần này, gã “săn” được 1 chiếc xe ôtô màu đen, bên trong có 1 chiếc túi xách. Đập vỡ kính, mở túi, Hưng mừng hú khi phát hiện bên trong túi xách có 1 bọc giấy đựng toàn đồ kim loại quý. Gã phóng một mạch về nhà ở Sóc Sơn, giấu tang vật trong chiếc tủ lạnh đã bị hỏng. Ý đồ của kẻ có tiền án này là chờ vụ việc êm êm, sẽ mang số trang sức đi bán…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Tuấn Hưng về hành vi trộm cắp tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.