Đồ chơi Trung Thu vẫn còn nỗi lo về chất lượng

ANTD.VN - Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết Trung Thu nhưng thị trường đồ chơi trẻ em đã bắt đầu sôi động với nhiều mẫu mã, chủng loại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều mặt hàng vẫn vi phạm về chất lượng, có thể ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của trẻ nhỏ.

Những ngày này,  chị Nguyễn Thị Thùy Trang là nhân viên trường mầm non Mai Lâm, Gia Lâm, Hà Nội. Chị cùng một số cô giáo đang chuẩn bị đồ chơi cho dịp Trung Thu sắp đến gần. Do hiện nay thị trường sản phẩm đồ chơi rất khó nắm bắt về chất lượng, hàng chính hãng thì giá còn quá cao, nên nhà trường quyết định mua một số sản phẩm như đèn lồng, đèn ông sao của Việt Nam cho các cháu.

Qua thanh, kiểm tra một số cửa hàng trên tuyến phố Chả Cá, Hãng Mã, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một số cửa hàng trà trộn thêm những sản phẩm trôi nổi phục vụ mùa trung thu như đồ chơi rô bốt xếp hình, con giống và siêu nhân vỉ các loại. Bên cạnh đó, những sản phẩm đồ chơi bạo lực cũng đã xuất hiện tại thị trường Hà Nội. Đây là gần 100 chiếc súng nhựa bắn đạn xốp vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện trong một kho hàng.

Theo quy định hiện nay, đồ chơi trẻ em trên thị trường phải được dán tem hợp quy, hợp chuẩn. Tuy nhiên vẫn chưa được nhiều người dân thực sự quan tâm.

Với vi phạm không dán tem hợp quy hợp chuẩn lên đồ chơi trẻ em, hay kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm, khung hình phạt hiện từ 5-15 triệu đồng. Tuy nhiên có cầu ắt có cung, vì lợi nhuận và tranh thủ sức mua tăng trong dịp Trung thu mà những loại đồ chơi không đảm bảo chất lượng vẫn xuất hiện. Các bậc cha mẹ cần cẩn trọng lựa chọn những loại đồ chơi có đủ tem nhãn, xuất xứ để mang lại cho con trẻ niềm vui và đảm bảo an toàn, sức khỏe.