Đỉnh điểm La Nina

ANTĐ - Dù được đánh giá là khá ôn hoà song hiện tượng thời tiết bất thường La Nina lên tới đỉnh điểm vào dịp cuối năm 2011, đầu năm 2012 đã gây ra những thiệt hại khá nặng nề cho nhiều quốc gia.

La Nina gây ra trận lụt tồi tệ chưa từng thấy ở Bangkok (Thái Lan) tháng 11-2011

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Cục Khí tượng Australia (ABM) vừa công bố các số liệu cho thấy hiện tượng thời tiết bất thường La Nina năm 2011-2012 đã lên tới đỉnh điểm sau khi gây lụt lội kinh hoàng ở nhiều nước Đông Nam Á và khô hạn nghiêm trọng ở châu Mỹ. Theo WMO và ABM, La Nina dù còn tiếp tục tác động đến thời tiết ở khu vực Thái Bình Dương song bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

La Nina lần này bắt đầu quay trở lại vào khoảng tháng 8-2011 khi nhiệt độ trên bề mặt nước biển Thái Bình Dương ở vùng xích đạo thấp hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm trước đó khoảng 1,5 độ C. WMO cho rằng hiện tượng La Nina năm 2011-2012 chỉ ở mức ôn hoà so với những hiện tượng thời tiết bất thường La Nina trước đó song cũng đã gây ra nạn lụt lớn ở Đông Nam Á và khô hạn nặng ở Nam Mỹ.

Không phải là hiện tượng thời tiết cực đoan dữ dội nhất nhưng La Nina 2011-2012 đã gây thiệt hại nặng nề cho nền nông nghiệp của một số quốc châu Mỹ, đặc biệt là Argentina ở Nam Mỹ. Các chuyên gia ước tính hạn hán hiện nay do hiện tượng thời tiết La Nina gây thiệt hại cho Argentina còn lớn hơn cả đợt hạn hán năm 2008-2009 vốn được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua ở nước này.

Hạn hán do hiện tượng La Nina đã khiến sản lượng đậu nành của Argentina giảm 31% xuống còn 32 triệu tấn, mức thấp nhất trong 7 năm qua, sản lượng ngô là 15,5 triệu tấn, giảm 30%. Mỹ cũng chịu những thiệt hại tương tự khi sản lượng ngô xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua và điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá một số nông sản trên thị trường thế giới như giá ngô tăng 13% trong khi giá đậu nành và lúa mì cùng tăng 11%.

Trong khi đó, La Nina lại gây ra những cơn mưa xối xả ở bờ bên kia Thái Bình Dương, nhất là tại một số quốc gia khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia... Trong đó, chịu thiệt hại nặng nề nhất là Thái Lan với trận lụt được xem là tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua ở quốc gia này, làm ngập lụt nghiêm trọng nhiều vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm cả Thủ đô Bangkok.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) Tanit Sorat cho biết, các ngành kinh tế, thương mại và du lịch nước này ước tính bị thiệt hại tổng cộng hơn 1.120 tỷ baht (khoảng 36 tỷ USD), tương đương 10,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Lũ lụt do chịu tác động của hiện tượng thời tiết La Nina đã làm ảnh hưởng tới 9.800 nhà máy với 660.000 công nhân cũng như giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2011 của Thái Lan xuống còn dưới 1,8%, thấp hơn hẳn so với mức tăng trưởng 2,5% dự báo trước khi xảy ra lũ lụt.

La Nina sắp đi qua nhưng rất có thể hiện tượng thời tiết bất thường đối ngược El Nino  đang chực chờ ập tới. WMO không loại trừ hiện tượng El Nino xuất hiện trở lại sau tháng 4-2012 do yếu tố đáng chú ý hiện nay là nhiệt độ bề mặt Ấn Độ Dương ở khu vực Tây xích đạo ấm hơn bình thường, một dấu hiệu về sự xuất hiện của El Nino.