Điều tra, xử lý vụ việc mâu thuẫn con trẻ, người lớn có hành động thô bạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-8, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã điều tra, xác minh  vụ việc một giáo viên mầm non tư thục cùng một số người có hành động đánh một nam sinh học cấp 2, xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung.
Hình ảnh cắt từ camera an ninh

Hình ảnh cắt từ camera an ninh

Trước đó, ngày 29 - 8, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc được cho là xảy ra vào chiều thứ 7, ngày 26-8. Nội dung clip cho thấy, có nhiều người lớn cùng nhóm học sinh, có hành động kéo tay một nam học sinh từ trong quán internet ra ngoài và hành hung. Nhóm người liên tục đánh vào người nam học sinh mặc dù nạn nhân đã quỳ gối xin tha, tuy nhiên nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Động Anh đã điều tra, xác minh, đồng thời xác định vụ việc xảy ra tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nan nhân là nam sinh Trường THCS Kim Chung.

Còn nhóm người liên quan hành hung là L.T.H. (SN 1987), quê Tuyên Quang, trú tại khu CT1B - Kim Chung; L.T.M.M. (SN 1993) là em gái chị H, và H.B.S. (SN 1979).

Theo điều tra, ngày 25-8, do xích mích cá nhân, cháu L.N.A. (SN 2009), học sinh Trường THCS Kim Chung bị cháu N.H.L. dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào mặt khi tan học.

Khoảng 16h ngày 26-8, sau khi tan học ở trường, L.N.A. gọi điện cho mẹ là chị H và người này đã rủ nhóm nói trên đi cùng.

Tại quán trò chơi điện tử thuộc xã Kim Chung, nhóm người nói trên đã kéo nạn nhân ra ngoài cửa quán và hành hung.

Khi được mọi người xung quanh can ngăn, nhóm của L.T.H. mới dừng đánh và ra về. Vụ việc Công an huyện Đông Anh đang điều tra, xử lý.