Điều tra vụ nam học sinh lớp 8 ở Long Biên bị tát ngã dẫn đến tình trạng nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - CQĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội đang điều tra vụ học sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng bị đánh dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-3, em N.H.Đ (SN 2010, học sinh lớp 8), ra sân đình Lê Mật, phường Việt Hưng, Long Biên để chơi bóng rổ. Trong lúc chơi, em Đ có xích mích với một bạn tên là K. Sau xích mích, K. về mách anh trai sinh năm 2008, và thiếu niên này đã ra khu vực sân đình Lệ Mật tìm, tát khiến em Đ. ngã lăn ra đất.

Do được can ngăn nên việc đánh nhau không diễn ra, nhưng sau đó chừng 15 phút, em Đ. đã có biểu hiện bất thường, lịm dần đi. Thấy vậy, chính người nhà em K. và một số người dân đã đưa em Đ. đến bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, rồi được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyên trung ương, với chẩn đoán thương tích ngầm ở vùng đầu, phải phẫu thuật.

Đại diện CAQ Long Biên cho biết, đơn vị đang xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ và xử lý hành vi của các cá nhân liên quan.