Điều tra "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đâm trực diện vào CSGT

ANTD.VN - CAQ Hà Đông, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra về vụ việc một thanh niên đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu và đâm vào CSGT đang làm nhiệm vụ.


Sự việc xảy ra tại ngã tư vườn hoa Hà Đông vào rạng sáng 12-7 và được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Nội dung đoạn clip cho thấy một nam thanh niên đi xe máy rồ ga với ý định vượt đèn đỏ, nhưng đã đâm phải một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông khiến người này ngã gục. 

May mắn, chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn đứng dậy được sau cú đâm mạnh. Tuy nhiên lái xe này đã bỏ chạy.

Theo Điều 6 Nghị định 46 của Chính phủ, quy định người lái mô tô, xe máy có hành vi "tăng ga bỏ chạy" khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe sẽ bị xử phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Đối với những đối tượng manh động, cố tình tăng tốc, đâm vào CSGT khi có lệnh dừng xe hoặc lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường gây ra tai nạn nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.